Nga dự kiến lập một trung tâm bảo dưỡng máy bay tại Cuba

ANTĐ - Ngày 22-10, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, nước này có thể sẽ xây dựng một trung tâm sửa chữa và bảo dưỡng máy bay tại Cuba trong tương lai gần.

Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban Liên chính phủ Nga-Cuba, ông Rogozin khẳng định rằng, phái đoàn Nga sẽ sang thăm Cuba nghiên cứu cơ sở hạ tầng để xây dựng một trung tâm sửa chữa và bảo dưỡng trong tương lai gần.
Nga dự kiến lập một trung tâm bảo dưỡng máy bay tại Cuba ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong một chuyến thăm Cuba

Hôm 18-10, một phái đoàn quan chức cấp cao Cuba do Phó tổng thống Ricardo Cabrisas dẫn đầu đã đến thăm Moscow. Phái đoàn đã tổ chức nhiều cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao Nga, trong đó có Phó thủ tướng Rogozin, đồng chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Nga-Cuba.

“Từ đầu tháng 11 tới, phái đoàn của chúng tôi từ công ty Trực thăng Nga sẽ tới thăm Cuba. Phái đoàn sẽ kiểm tra trên thực địa mọi tiềm năng, mọi cơ sở hạ tầng tại Cuba để chuẩn bị thiết lập trung tâm bảo dưỡng này trong tương lai gần”, ông Rogozin cho biết sau cuộc gặp với Phó tổng thống Cabrisas trước đó trong ngày.

Cuba và Nga vẫn duy trì các mối quan hệ nồng ấm từ thời Xô Viết. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Moscow và Havana đang chuẩn bị triển khai các dự án chung quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng và hàng không dân dụng, cũng như một chương trình hiện đại hóa các nhà máy năng lượng của Cuba.