Nga dự đinh cắt giảm kho trữ đạn xuống 10 lần

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, tướng Dmitri Bulgakov cho biết: “Bộ Quốc phòng Nga có ý định cắt giảm số lượng kho trữ đạn xuống 10 lần".

Mục tiêu trước mắt của kế hoạch này là 31 kho đạn đang nằm trong khu vực đông dân cư. Theo lời tướng Bulgakov, một phần các kho trữ đạn đã được giải tán, và những loại đạn dược nguy hiểm nhất đã được chuyển đi. Đến năm 2015, Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch giải tán toàn bộ những kho trữ đạn ngoài trời. Những kho trữ đạn còn lại sẽ được trang bị hệ thống an toàn mới, cho phép giảm thiểu tới mức tối đa những vụ tấn công hay trộm cắp tại kho đạn.
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, việc trang bị hệ thống an ninh mới cho các kho đạn trong giai đoạn 2012-2014 sẽ giúp Nga tránh được tổn thất lên tới 75 tỉ rub.

Hồi tháng 2/2012, ông Bulgakov cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang có ý định chi 90 tỉ rub cho việc xây mới và cấu trúc lại hệ thống các kho trữ đạn cũ.

Kho trữ đạn ngoài trời của Nga
Kho trữ đạn ngoài trời của Nga

Năm 2012, Nga có kế hoạch xây mới 613 kho trữ đạn mới tại quân khu phía Nam và phía Tây. Theo đó, Nga sẽ có 1.200 kho trữ đạn mới. Hiện với 140 kho trữ đạn của Nga đang giữ khoảng 6 tỉ tấn đạn dược.

Trong những năm gần đây, các kho đạn của Nga thường xuyên bị cháy. Vụ gần đây nhất là vụ cháy ở thao trường Donguzski, gần Orenburgh ngày 9/10/2012 khiến 1 người bị thương và 2 người khác mất tích.