Nga đóng tàu sân bay tương lai “độc nhất vô nhị“

ANTĐ - Ngày 25-10, Phó tổng Tư lệnh phụ trách về vấn đề trang bị vũ khí hải quân Nga – ông Bursuc tiết lộ, tàu sân bay mới sẽ được trang bị cho hải quân Nga sau năm 2030, sẽ không giống bất kỳ tàu sân bay nào hiện nay trên thế giới.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên đài truyền hình Ekho Moskvy, ông Bursuc cho biết, tàu sân bay mà Nga đang dự định đóng không giống bất kỳ tàu sân bay nào hiện nay, có lượng giãn nước siêu lớn. Tàu sân bay mới này sẽ được trang bị cho hải quân Nga sớm nhất là vào năm 2030. 

Hiện nay, Moscow đã có kế hoạch hoàn hảo cho việc đóng con tàu này, nó sẽ được hoàn thành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, ông Bursuc không tiết lộ thêm là lượng giãn nước của tàu sân bay tương lai Nga có đạt đến tầm 90.000 - 100.000 tấn như tàu sân bay Mỹ hay không.


Nga đóng tàu sân bay tương lai “độc nhất vô nhị“ ảnh 1Mô hình tàu sân bay thế hệ mới của Nga​

Vị Phó tổng Tư lệnh này chia sẻ thêm, hệ thống vũ khí chủ yếu của hàng không mẫu hạm mới này sẽ được trang bị cả máy bay có người lái và cả máy bay không người lái. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống robot có thể tác nghiệp trên không, trên mặt nước, dưới nước và trong không gian vũ trụ. Nhưng ông Bursuc cũng nhấn mạnh thêm, Moscow không hề có ý định chạy đua về số lượng tàu sân bay với Mỹ. 

Trước đây, Bộ quốc phòng Nga đã từng tuyên bố, vấn đề đóng mới tàu sân bay phải sau 5 năm nữa mới có quyết định. Trong chương trình trang bị vũ khí trước năm 2020 của Moscow cũng không hề có danh mục đóng mới tàu sân bay. Điều này cho thấy có thể Nga sẽ đóng con tàu này sau năm 2020.

Tàu sân bay “Đô đốc Kuznetsov” của Nga​

Hiện tại, Nga chỉ có một chiếc tàu sân bay “Đô đốc Kuznetsov”, là tàu chiến chủ lực của hạm đội Phương Bắc. Nó hạ thuỷ vào năm 1985, chính thức đưa vào phục vụ năm 1991, hiện nó đang bị lão hoá dần. 

Chính vì thế, Nga đang có kế hoạch trước năm 2020, sẽ tiến hành sửa sang lại hệ thống phòng không, thiết bị radar và điều chỉnh lại số lượng máy bay, để  hàng không mẫu hạm này tiếp tục phục vụ cho hải quân Nga.