Nga đóng 6 tàu ngầm Kilo cho Hạm đội Thái Bình Dương

ANTĐ - Ngày 10-5, giám đốc bô%3ḅ phâ%3ḅn đóng tàu hải quân Nga cho biết, nhà máy đóng tàu Amur ở Viễn Đông và nhà máy đóng tàu Admiralty Wharves ở St. Petersburg có thể sẽ được giao thực hiê%3ḅn hợp đồng đóng 6 chiếc tàu ngầm diesel-điê%3ḅn Dự án 636.3 cho Hạm đô%3ḅi Thái Bình Dương.

“Hai nhà máy đóng tàu trên sẵn sàng chế tạo các tàu ngầm lớp Kilo. Quyết định cuối cùng chưa được đưa ra. Nếu được duyệt, đơn hàng này sẽ được chia thành nhiều phần và mỗi nhà máy đóng tàu sẽ thực hiện một phần công việc”, Đại tá Vladimir Tryapichnikov cho biết.

Theo người đứng đầu cơ quan đóng tàu hải quân Nga, kế hoạch đóng 6 chiếc tàu ngầm Kilo 636.3 cho Hạm đội Thái Bình Dương hiện đang được các cơ quan có liên quan thảo luận.

Tàu ngầm Kilo 636.3 thứ 4 mang tên Krasnodar của hải quân Nga

Tính đến nay, Hạm đội biển Đen của Nga đang vận hành 4 chiếc tàu ngầm Kilo thuộc Dự án 636.3. Hải quân Nga đã tiếp nhận chiếc tàu ngầm 636.3 đầu tiên mang tên Novorossiysk vào tháng 8-2014 và chiếc thứ 2 mang tên Rostov-on-Don vào ngày 30-12-2014.

Tháng 10-2015, tàu ngầm Rostov-on-Don đã phóng các tên lửa hành trình Kalibr khi đang hoạt động tại Địa Trung Hải tiêu diệt các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Chiếc tàu ngầm Dự án 636.3 thứ 3, Stary Oskol, đã gia nhập hải quân Nga vào tháng 7-2015, chiếc thứ 4 mang tên Krasnodar đã được bàn giao cho hải quân nước này vào ngày 5-11-2015.

Tất cả các tàu ngầm lớp này đều được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Admiralty Wharves ở thành phố St. Petersburg thuộc vùng tây bắc nước Nga. Chiếc tàu ngầm Kilo thứ 5 và thứ 6 dự kiến sẽ được bàn giao cho Hạm đội biển Đen của Nga trong năm nay.