Nga đóng 6 tàu ngầm Kilo cải tiến cho hạm đội Thái Bình Dương

ANTD.VN - Xưởng đóng tàu Admiralty của Nga đang có kế hoạch bàn giao tổng cộng 6 tàu ngầm tàng hình lớp Kilo cải tiến thuộc dự án 636 cho hạm đội Thái Bình Dương vào năm 2021.

“Điều khoản bàn giao tàu ngầm như theo trong hợp đồng là 2 chiếc vào năm 2019, 2 chiếc vào 2020 và 2 chiếc vào năm 2021”, giám đốc điều hành của xưởng đóng tàu Admiralty, ông Alexander Buzakov nói tại diễn đàn quân sự Army 2016.

Tàu Kilo 636 sẽ có khả năng vận hành êm ái hơn loại Kilo thường

Ông Buzakov và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nga Yuri Borisov đã kí hợp đồng đóng 6 tàu ngầm tàng hình lớp Kilo 636 vào đầu ngày 7-9 sau khi hải quân Nga đã thông qua quyết định này vào hồi đầu năm. Xưởng đóng tàu này trực thuộc Tổng công ty Đóng tàu thống nhất (USC), đã hoàn thành đóng 6 chiếc Kilo 636 cho hạm đội biển Đen vào hồi tháng 5 vừa qua.

Tàu ngần lớp Kilo cải tiến có khả năng tàng hình tốt hơn tàu Kilo thường. Ngoài ra, tầm hoạt động, tầm tấn công của nó đối với các mục tiêu trên biển, trên đất liền đều vượt trội hơn hẳn. 

Mỗi chiếc Kilo cải tiến có  khả năng mang theo thuỷ thủ đoàn 52 người, đạt được vận tốc tối đa 20 hải lí/h và khả năng hoạt động liên tiếp 45 ngày. Vũ khí chính của tàu là 18 thuỷ lôi và 8 tên lửa đất đối không. Các tàu ngầm này sẽ làm nhiệm vụ chống tàu ngầm và chống tàu chiến ở các vùng nước nông.