Nga đóng 3 tàu đổ bộ tấn công nhanh

ANTĐ - Theo thông tin từ Bộ tư lệnh hải quân Nga, trong năm 2013 – 2014, Nga sẽ tiếp nhận 3 tàu đổ bộ tấn công thuộc kiểu 21820, lớp Dugon.

Trong năm nay Nga sẽ tiếp nhận chiếc đầu tiên trong loạt 3 chiếc tàu đổ bộ tấn công lớp “Dugon” mà hải quân Nga sẽ đưa vào trong biên chế. Dự kiến, chiếc đầu tiên trong loạt tàu này mang tên “Denis Davydov” sẽ được hạ thủy trong tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay, sau khi trải qua đợt thử nghiệm trên biển, nó sẽ được bàn giao cho lực lượng hải quân vào quý III.

Chiếc thứ 2 được đặt tên là “Rimsky Korsakov” sẽ được hạ thủy trong khoảng cuối 9, chậm nhất là tháng 10. Chiếc thứ 3 là “Michman Lermontov” cũn sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay. Cả hai chiếc này sẽ được bàn giao vào đầu năm 2014 sau khi vượt qua các cuộc thử nghiệm trên biển.

Nga đóng 3 tàu đổ bộ tấn công nhanh ảnh 1
Tàu đổ bộ tấn công “Denis Davydov” kiểu 21820 lớp "Dugon"

Tàu đổ bộ tấn công kiểu 21820 lớp “Dugon” do Cục thiết kế trung ương tàu cánh ngầm Alekseyev chịu trách nhiệm thiết kế, còn việc chế tạo con tàu được triển khai tại nhà máy đóng tàu của Cục thiết kế này đặt tại Yalow Slavic Chomsky.

Tàu đổ bộ tấn công kiểu 21820 có chiều dài 45m, rộng 8,6m, lương giãn nước thông thường 280 tấn, đầy tải khoảng 450 tấn. Nó được lắp đặt 2 động cơ Diezen M507A-2D công suất 9000Hp, đảm bảo cho tàu đạt vận tốc tối đa 35 hải lý/h. Biên chế của tàu là 7 thủy thủ, khả năng chuyên chở hàng hóa thông thường 140 tấn, tối đa 180 tấn, bao gồm 3 xe tăng chủ lực hoặc 5 xe vận chuyển bộ binh BTR.