Nga đối phó NATO triển khai quân ở Đông Âu

ANTĐ - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 3-4 cho biết, Nga sẽ thực thi tất cả các biện pháp chính trị và kỹ thuật, quân sự cần thiết để bảo vệ an ninh đất nước, trước việc NATO tăng cường hiện diện quân sự tại các nước Đông Âu và Baltic tiếp giáp với Nga.
Nga đối phó NATO triển khai quân ở Đông Âu ảnh 1
Quân sĩ NATO sẽ đồn trú trên lãnh thổ Đông Âu sau ngày 15-4


Trước đó, các ngoại trưởng NATO dự hội nghị tại Brussels ngày 2-4 đã nhất trí tăng cường khả năng phòng thủ của các nước thành viên, đồng thời  đẩy mạnh hoạt động quân sự ở biên giới phía Đông như Romania, Ba Lan và các nước vùng Baltic. Theo Ngoại trưởng Nga, việc tăng cường hoạt động và sự hiện diện quân sự thường trực của NATO trên lãnh thổ các quốc gia Đông Âu là điều không cần thiết, nếu NATO muốn triển khai quân ở Đông Âu buộc phải xem xét các nguyên tắc về mối quan hệ Nga-NATO. Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định Nga có quyền triển khai quân đội trong lãnh thổ của mình.

Cũng trong ngày 2-4 trong một thông báo được gửi đi nội bộ, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã ngừng toàn bộ các tiếp xúc với Nga và chỉ còn hợp tác với nước này trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Cùng ngày, tại phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ hôm 2-4, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng nước này Elaine Bunn cho biết, chính quyền Washington sẽ đình chỉ mọi đối thoại song phương với Matxcơva trong lĩnh vực quân sự, đặc biệt không hợp tác với Nga về kế hoạch hợp tác phòng thủ tên lửa.