Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

ANTD.VN - Nga cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, bằng cách triển khai vũ khí hạt nhân.
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Vũ khí hạt nhân là quân bài răn đe lại được Nga mang ra sử dụng như một biện pháp cảnh báo những hậu quả từ việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO sẽ mang lại.
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Theo báo chí Nga, ý định tham gia Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương của Thụy Điển và Phần Lan sẽ dẫn đến phản ứng cực kỳ cứng rắn từ Nga, bao gồm việc mở rộng danh sách kẻ thù tiềm tàng của nước này, cũng như việc triển khai vũ khí hạt nhân ở Baltic.
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cho rằng, việc mở rộng NATO với sự tham gia của Thụy Điển và Phần Lan sẽ dẫn đến những hậu quả cực kỳ tiêu cực cho cả NATO và hai quốc gia muốn gia nhập khối.
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Không chỉ có vậy, trong trường hợp này, những cuộc đối thoại về tình trạng phi hạt nhân hóa đối với khu vực Baltic sẽ không còn bất cứ hiệu lực nào nữa.
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
“Nga sẽ có nhiều đối thủ được phân loại một cách chính thức hơn. Nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, chiều dài đường biên giới trên bộ của liên minh với Nga sẽ tăng hơn gấp đôi".
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
"Đương nhiên các vị trí trên đường biên giới này sẽ phải được củng cố, lực lượng mặt đất và phòng không của Nga sẽ được tăng cường nghiêm túc, và nhóm tác chiến hải quân cũng sẽ được triển khai trên vùng biển của Vịnh Phần Lan".
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
"Trong trường hợp này, sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để nói về tình trạng phi hạt nhân hóa đối với khu vực Baltic - sự cân bằng phải được khôi phục”, ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh.
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Giới chuyên gia lưu ý rằng Nga đã thực sự sẵn sàng đưa ra phản ứng cực kỳ gay gắt trước sự xuất hiện của mối đe dọa tiềm tàng từ NATO, khi khối quân sự này ngày càng bao vây các mặt biên giới của mình.
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Truyền thông Nga cho rằng việc mở rộng Liên minh không diễn ra vì một lý do nào đó nhằm nhấn mạnh vị thế đặc biệt của khối quân sự, mà chỉ nhằm mục đích mở rộng và tập hợp tác quốc gia nhằm chống lại Nga.
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Nếu trước đây Thụy Điển và Phần Lan là những đất nước trung lập trong mối quan hệ với Nga thì giờ đây, họ trở thành những đối thủ tiềm tàng, có cả quân đội của riêng mình và được hỗ trợ bởi lực lượng vũ trang của các quốc gia khác.
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Trước đó theo nhiều cuộc trưng cầu dân ý, cử tri Thụy Điển và Phần Lan đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ việc gia nhập NATO, đặc biệt là ở Thụy Điển, họ tin rằng điều này sẽ được thực hiện trong vòng vài tháng tới, cụ thể là trong tháng 6/2022.
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Nguyên nhân chủ đạo dẫn tới sự thay đổi quan điểm của hai quốc gia Bắc Âu vốn trung lập nói trên bắt nguồn từ "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine, họ cho rằng Moskva là mối đe dọa lớn tới chủ quyền của mình.
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Rõ ràng hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine đang khiến châu Âu trở nên đoàn kết chưa từng thấy và số lượng quốc gia muốn trở thành thành viên NATO chẳng những không giảm đi mà còn tăng vọt.
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Việc Nga mang vũ khí hạt nhân ra cảnh báo những nước xung quanh cũng bị đánh giá là bước đi sai lầm, bởi điều này thúc đẩy NATO triển khai loại tương tự trên lãnh thổ của mình như biện pháp đảm bảo an ninh. Nếu điều này xảy ra, nguy cơ chiến tranh càng cao với sức hủy diệt khủng khiếp cho thế giới.
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân đáp trả nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO