Nga điều động 3 máy bay chở viện trợ cho người tị nạn Ukraine

ANTĐ - Hai trong số ba máy bay của Nga chở viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine đã hạ cánh tại Crimea và Rostov  - hai khu vực bất ổn trên biên giới nước này, phát ngôn viên Bộ Các tình huống khẩn cấp của Nga Alexander Drobyshevsky cho biết.
Nga điều động 3 máy bay chở viện trợ cho người tị nạn Ukraine ảnh 1
Một chuyên cơ Ilyushin Il-76 của Nga
"Các máy bay hạ cánh tại Rostov-on-Don và Simferopol, mỗi máy bay mang trọng tải 38,5 tấn", Drobyshevsky cho biết. Một chiếc máy bay Ilyushin Il-76 khác dự kiến ​​sẽ cung cấp trợ giúp nhân đạo đến Simferopol, thủ phủ của bán đảo Crimea trên biển Đen, sau ngày thứ sáu (20/6).

Bạo lực ở khu vực đông nam Ukraine đã gia tăng kể từ khi bắt đầu các biện pháp trừng phạt được đưa ra bởi chính quyền Kiev vào giữa tháng tư, đã giết chết hàng trăm sinh mạng.

Trong tháng sáu, hoạt động quân sự của Kiev gây ra một sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng người tị nạn chạy trốn sang Nga. Khoảng 10.000 người Ukraine di dời đến khu vực Rostov phía nam của Nga mỗi ngày. Hơn 200 cơ sở lưu trú tạm thời đã được thành lập ở miền nam và miền trung nước Nga. Hiện tại các cơ sở lưu trú này đang nuôi dưỡng 9.700 người, trong đó có 5.300 trẻ em. Khoảng 12.000 người đã đến để ở lại với người thân và bạn bè của họ.

Sau khi kết thúc các hoạt động quân sự tại Ukraine, nhiều người tị nạn sẽ không có nơi nào để quay trở lại, và Nga cần phải sẵn sàng để giúp đỡ họ lâu dài, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Quốc gia Mikhail Starshinov đã nói trước đó.

Trong những tuần qua, quân đội Ukraine đã được thắt chặt hoạt động của mình trên các vùng lãnh thổ nổi loạn của Luhansk và Donetsk ở phía đông của đất nước, sau cam kết của Tổng thống Petro Poroshenko nhằm kết thúc cuộc khủng hoảng. Quân đội đã tăng cường các cuộc tấn công bằng súng cối vào khu dân cư và những nơi có mật độ dân số cao.