Nga diễn tập quân sự, khẳng định sẵn sàng bảo vệ Tajikistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 6-7, quân đội Nga tại Tajikistan đã phóng nhiều tên lửa không đối đất trong một cuộc diễn tập nhằm chứng minh lực lượng này có thể bảo vệ biên giới của quốc gia Trung Á tiếp giáp Afghanistan.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai trực thăng tấn công Mi-24 và hai trực thăng vận tải của Nga đã tham gia cuộc tập trận tại Tajikistan, trong đó các tên lửa đã được phóng để tiêu diệt 15 mục tiêu dưới mặt đất.

Cuộc tập trận này mô phỏng một cuộc tấn công vào các nhóm vũ trang bất hợp pháp, cũng như các đoàn xe ô tô của quân địch.

Nga có căn cứ quân sự lớn ở Tajikistan

Nga có căn cứ quân sự lớn ở Tajikistan

Vào hôm 5-7, Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon đã ra lệnh điều động 20.000 lính dự bị đến biên giới Afghanistan sau khi hơn 1000 nhân sự an ninh của Afghanistan phải chạy sang lãnh thổ nước này để tránh làn sóng tấn công của phiến quân Taliban.

Trước tình hình này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow sẵn sàng hỗ trợ Tajikistan nếu vấn đề an ninh trở nên nghiêm trọng sau khi NATO rút khỏi quân khỏi Afghanistan.

Cơ sở tại Tajikistan là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Nga ở nước ngoài. Điện Kremlin cho biết, lực lượng tại đây được trang bị xe tăng, trực thăng, máy bay không người lái cường kích nhằm giúp bình ổn khu vực biên giới nếu cần thiết.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Andrei Rudenko, Taliban đang kiểm soát tới 70% khu vực biên giới Tajikistan – Afghanistan, do đó, đây là nguyên nhân khiến giao tranh có thể xảy ra bất kì lúc nào.