Nga đề nghị đối thoại trực tiếp, kéo dài lệnh ngừng bắn ở Ukraine

ANTĐ - Ngày 26-6, Ngoại trưởng hai nước Nga và Mỹ có cuộc điện đàm về nhiều vấn đề quốc tế nóng bỏng hiện nay.

Trong cuộc điện đàm với bộ trưởng ngoại giao Mỹ John Kerry vào hôm 26/6, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh việc cần phải kéo dài lệnh ngừng bắn ở Ukraine và khởi động một cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên đối đầu, dựa theo kết quả của cuộc đối thoại đầu tiên của Kiev và vùng đông nam Ukraine diễn ra hôm 23/6.

Trước đó vào cùng ngày, ngoại trưởng Nga Lavrov cũng đã thảo luận về tình hình Ukraine với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier. 

Lệnh ngừng bắn được tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko tuyên bố bắt đầu từ hôm 20/6 và sẽ kéo dài trong 7 ngày đến 27/6, đây cũng là ngày Ukraine sẽ kí thoả thuận hợp tác với Liên minh châu Âu EU. Sau động thái này của Kiev, Nga cũng đã tỏ thái độ hợp tác trong việc bình ổn tình hình bằng việc huỷ lệnh cho phép được sử dụng quân đội vào Ukraine. 

Ngoại trưởng hai nước Nga và Mỹ đã thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế

Trong cuộc điện đàm, ông Kerry cũng nói về kết quả chuyến đi gần đây của ông đến Iraq giữa lúc tình hình căng thẳng khi nhà nước hồi giáo Iraq và cận đông (ISIS hay ISIL), đang chiếm đóng ngày càng nhiều các thành phố chiến lược. Cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành động của các phần từ hồi giáo cực đoan, những người đe doạ đến an ninh và ổn định khu vực. Hai người cũng đồng ý sẽ có bàn bạc thêm về vấn đề này nhằm tìm ra một giải pháp hoà bình cho Iraq.

Vấn đề Syria cũng được đem ra bàn bạc trong cuộc điện đàm, khi cả hai ngoại trưởng đều tán dương nỗ lực chung của Nga và Mỹ nhằm xoá bỏ vũ khí hoá học khỏi quốc gia này.