Nga đặt hàng 150 máy bay huấn luyện hạng nhẹ Yak-152

ANTĐ -Bộ Quốc phòng Nga vừa đặt hàng 150 máy bay huấn luyện chiến đấu hạng nhẹ Yak-152 để cho các phi công sử dụng trong năm đầu của chương trình học. 

Giám đốc nhà nhà máy Irkutsk, thuộc tập đoàn Irkut, ông Sergei Yamanov cho biết, họ đang tiến hành sản xuất 3 chiếc Yak-152 đầu tiên. Chương trình huấn luyện phi công hiện nay không bao gồm việc tập bay trên các loại phi cơ chiến đấu hạng nhẹ, học viên sẽ bắt đầu sử dụng các máy bay huấn luyện như L-30 hay Yak-130 vào năm thứ 2 của chương trình học.

Máy bay huấn luyện hạng nhẹ Yak-152 

Chiếc Yak-152 được phát triển bởi Cục thiết kế Yakovlev (giờ trở thành trung tâm nghiên cứu của Tập đoàn Irkut) dựa theo mẫu chiến đấu cơ huấn luyện Yak-54 từ đầu những năm 2000.

Yak-152 được thiết kế để trở thành một mẫu máy bay huấn luyện đơn giản nhưng hiệu quả, đáp ứng những nhiệm vụ đào tạo căn bản và lựa chọn chuyên môn trong giai đoạn huấn luyện đầu của phi công. Theo nhà sản xuất, Yak-152 rất tiện lợi trong sử dụng do nó không yêu cầu phải có nhà chứa máy bay và có thể cất/hạ cánh trong mọi điều kiện ngày và đêm.

Yak-152 được trang bị động cơ tuabin cánh quạt RED A03 V12, có công suất 500 mã lực. Máy bay cũng được trang bị ghế phóng khẩn cấp SKS-94M và có tốc độ bay ngang tối đa  300-320 km, tốc độ hạ cánh 100-120 km/h. Trần bay 4.000m và tầm bay tối đa 1.400 km.