Nga đánh tới Kiev, tái hiện “Chiến tranh 5 ngày” với Gruzia năm 2008?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quân Nga đã đánh tới Kiev, Ukraine có thể chịu chung số phận giống Gruzia trong “Cuộc chiến tranh 5 ngày” với Nga hồi tháng 8/2008.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/2 tuyên bố Nga chính thức công nhận nền độc lập của 2 nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass của Ukraine là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) và đã ký các hiệp ước hợp tác với DPR và LPR.

Sáng ngày 23/2, Tổng thống Nga tuyên bố nước này mở chiến dịch quân sự nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ Ukraine và NATO, đồng thời bảo vệ những người dân ở Donbass. Sau đó, quân Nga đã tiến sang lãnh thổ Ukraine.

Các nguồn tin cho biết, Nga tấn công Ukraine từ cả hướng đông, hướng bắc và hướng nam, với các mũi tấn công từ Crimea, Rostov (Nga), từ Belarus và từ hướng Biển Đen. Tất cả các mũi tấn công của Nga đã đánh chiếm nhiều mục tiêu trọng yếu của Ukraine.

Theo kênh truyền hình Mỹ CNN, vào chiều ngày 25/2, giao tranh đã bắt đầu nổ ra ở trái tim của Ukraine khi hai mũi tấn công của cánh quân Nga đánh xuống Ukraine từ hướng Belarus đã di chuyển cực nhanh để tiến tới các quận ngoại ô phía bắc, chỉ cách thủ đô Kiev chưa đầy 10km.

Nga đánh tới Kiev, hai mũi tấn công đã đánh vào các quận ngoại ô thủ đô của Ukraine
Nga đánh tới Kiev, hai mũi tấn công đã đánh vào các quận ngoại ô thủ đô của Ukraine

Theo Reuters, Thị trưởng Kiev, cựu võ sĩ quyền anh Vitali Klitschko chiều ngày 25/2 tuyên bố rằng, thủ đô Ukraine đã bước vào “giai đoạn phòng thủ”, khi quân đội Nga bắt đầu tiến công.

Binh sĩ Ukraine cũng bắt đầu dàn quân trên đường cao tốc khi biết tin lính Nga đã bắt đầu xâm nhập thủ đô Kiev. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng lên tiếng kêu gọi người dân đứng lên cầm súng, hoặc chuẩn bị những chai Molotov tẩm xăng, sẵn sàng chống lại quân Nga.

Theo tờ Daily Mail của Anh, cuộc chiến đấu ở thủ đô Kiev đã bắt đầu, giao tranh đã nổ ra ở quận ngoại ô Obolon. Các video trên phương tiện truyền thông xã hội cũng cho thấy cảnh xe tăng Nga di chuyển qua quận ngoại ô chỉ cách trung tâm Kiev khoảng 9 km.

Lực lượng Nga cũng được cho là xuất hiện ở các quận khác xung quanh Kiev là Vorzel, Bucha, Irpen và bắt đầu mở các đợt tiến công mãnh liệt. Thậm chí, chiều tối ngày 25/2, Hãng tin AP của Mỹ còn cho biết, tiếng súng nổ đã xuất hiện rất gần khu vực các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Kiev.

Quân Nga đã đánh tới Kiev (Ảnh: Binh sĩ Ukraine dàn quân trên đường cao tốc lối vào thủ đô, đợi quân Nga tới)
Quân Nga đã đánh tới Kiev (Ảnh: Binh sĩ Ukraine dàn quân trên đường cao tốc lối vào thủ đô, đợi quân Nga tới)

Trong thông điệp ngày 25/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa bày tỏ mong muốn liên lạc trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong bài phát biểu bằng tiếng Nga, ông Zelensky nói: “Tôi muốn gửi thông điệp tới Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin một lần nữa. Hiện tại đang có giao tranh trên khắp Ukraine. Chúng ta hãy cùng ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt tình trạng như hiện nay”.

Tuy nhiên, trong khi Tổng thống Nga chưa đáp lại lời kêu gọi của người đồng cấp Ukraine thì Nga Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố đầy cứng rắn rằng, Nga đã sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào “ngay khi các lực lượng vũ trang Ukraine hạ vũ khí”. Ông cũng khẳng định, Nga mở chiến dịch quân sự nhằm phi quân sự hóa Ukraine và để “người dân tự do lựa chọn tương lai của mình”.

Trong bối cảnh đó, CNN đưa tin rằng, các quan chức tình báo Mỹ đã bày tỏ sự quan ngại rằng, thủ đô Kiev của Ukraine có thể rơi vào tay Nga trong vài ngày.

Quân Nga đã đánh tới thủ đô Kiev của Ukraine (Ảnh: Xe bọc thép và binh sĩ Ukraine chặn đường cao tốc vào thủ đô)
Quân Nga đã đánh tới thủ đô Kiev của Ukraine (Ảnh: Xe bọc thép và binh sĩ Ukraine chặn đường cao tốc vào thủ đô)

Một nguồn tin cho biết, giới tình báo phương Tây nhận định mục đích của Nga khi mở chiến dịch tấn công Ukraine là Moscow muốn thay đổi chính quyền ở nước này, nhưng chưa thể xác định được là sau khi chiếm được Kiev, quân đội Nga có rút khỏi thủ đô của Ukraine hay không.

Một nguồn tin cho biết, giới chức Mỹ tin rằng, quân đội Ukraine kháng cự mạnh hơn những gì Nga dự đoán, nhưng thực lực của Nga là quá mạnh và quân đội nước này vẫn đang tiến sát Kiev.

Do đó, giới chức tình báo Mỹ dự báo Ukraine cũng sẽ chịu chung số phận của Gruzia trong “Cuộc chiến tranh 5 ngày” với Nga vào tháng 8/2008 (còn gọi là Chiến tranh Nam Ossetia 2008). Trong cuộc chiến đó, quân Nga cũng tiến tới thủ đô Tbilisi chỉ trong 5 ngày và dừng lại khi Gruzia đầu hàng.

Hiện nay, với đà tiến cực nhanh của quân Nga, thủ đô Kiev có thể thất thủ từ 1-4 ngày tới và diễn biến chiến sự vẫn đang cho thấy cuộc chiến bắt đầu từ hôm 23/2 có thể kết thúc chỉ trong 4-5 ngày.