Nga đàm phán mở trung tâm bảo dưỡng trực thăng tại Cuba

ANTĐ - Ngày 30-3, phó giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga Anatoli Punchuk cho biết, nước này vẫn tiếp tục đàm phán với Cuba về việc thiết lập một trung tâm bảo dưỡng trực thăng.

Ông Punchuk phát biểu khi dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế tại Santiago, Chile, rằng: “Chúng tôi đang cân nhắc nâng cấp các cơ sở có sẵn tại Cuba để phục vụ việc sửa chữa và bảo dưỡng máy bay trực thăng Mi-8”.

Theo ông, do Cuba đang phải đối mặt với những khó khăn về tài chính nên phải nâng cấp các cơ sở cũ và gặp nhiều khó khăn trong việc mua sắm các máy bay mới.

Trực thăng Mi-8/17 do Nga chế tạo

Tháng 11-2015, Công ty trực thăng Nga thông báo rằng, sau khi nâng cấp cơ sở hạ tầng cần thiết, việc sửa chữa và bảo dưỡng các mẫu máy bay trực thăng Mi-8/17/171 có thể được tiến hành ngay tại nhà máy công nghiệp quốc phòng Yuri Gagarin ở La Habana thay vì mang sang Nga.

Trong khi đó, Thứ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Gueorgui Kalamanov cũng từng đề cập tới khả năng các cơ sở bảo dưỡng trực thăng của Nga tại Cuba cũng sẽ phục vụ cả các khách hàng khác của Nga ở châu Mỹ La-tinh trong tương lai.

Cuba và Nga đã từng có mối quan hệ chặt chẽ từ thời Xô Viết và hiện nay tiếp tục hợp tác trong nhiều dự án liên quan đến lĩnh vực năng lượng và hàng không dân dụng. Hôm 29-3, Nga đã công bố kế hoạch đầu từ 1,2 tỷ euro (1,35 tỷ USD) để xây dựng các nhà máy nhiệt điện tại Cuba.