Nga đảm bảo với Mỹ về đoàn xe viện trợ nhân đạo

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu đã lên tiếng đảm bảo với người đồng cấp Mỹ rằng không hề có lính Nga trên đoàn xe viện trợ nhân đạo.
Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel đã thấy yên tâm hơn về đoàn xe viện trợ khi được phía Nga lên tiếng đảm bảo.
“Bộ trưởng Shoigu đã đảm bảo không hề có nhân sự quân đội Nga trong đoàn xe cứu trợ. Nga cũng đã đáp ứng mọi điều kiện Ukraine đưa ra và khẳng định không sử dụng đoàn xe này làm cái cớ để can thiệp sâu hơn vào Ukraine”, Lầu Năm Góc cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu

Ukraine đã yêu cầu một cuộc khám xét toàn bộ. Lực lượng an ninh biên giới Ukraine đã đến nơi tập trung đoàn xe, tuy nhiên vẫn chưa cho phép chúng đi qua.

Phóng viên của BBC, Steve Rosenberg, đi cùng đoàn xe tải, cho biết anh đã nhìn thấy lực lượng biên phòng Ukraine kiểm tra xe tải, tuy nhiên điều bất ngờ là một vài chiếc đang trong tình trạng trống không.

Lãnh đạo văn phòng điều phối của hội Chữ thập đỏ khu vực châu Âu và Trung Á, Laurent Corbaz cho biết: “Thoả thuận giữa hai bên là những chiếc xe tải sẽ được kiểm tra bởi hải quan Ukraine ở biên giới Nga, sau đó được cho phép đi cùng với đại diện của hội Chữ thập đỏ vào lãnh thổ Ukraine và dỡ hàng ở một nơi nào đó tại Lugansk, rồi quay trở về Nga”.

"Dựa vào khối lượng và những yêu cầu về an ninh, việc phân phối hết lô hàng viện trợ có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, ít nhất là hơn một tuần", BBC đưa tin.

Vào hôm 15/8, Nga cũng đã tỏ ý phàn nàn về những hoạt động của Ukraine khi Kiev vẫn tăng cường các hành động quân sự ở miền đông mặc dù cả hai bên đã đồng ý để đoàn xe viện trợ đi qua biên giới Ukraine – Nga.