Nga đã triển khai hệ thống tên lửa S-400 tới thành phố Latakia của Syria?

ANTĐ - Ngày 13-11, báo chí khu vực đưa tin, Nga đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại tới một sân bay ở gần thành phố cảng Latakia của Syria, được cho là có khả năng tấn công các máy bay ở thành phố Tel Aviv của Israel.

Theo tờ Daily Mail, những bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố có hệ thống vũ khí được triển khai tại căn cứ không quân của Nga gần Latakia có vẻ như là hệ thống phòng không S-400, mà NATO gọi là SA-21 "Growler".

Bức ảnh về tổ hợp radar đầy nghi vấn này, được đăng tải trên trang Facebook của Bộ Quốc phòng Nga, đã bị làm mờ bởi làn khói của một chiếc máy bay chiến đấu của không quân Nga.

Một số phiên bản tên lửa được sử dụng trong hệ thống phòng không S-400 có tầm bắn tối đa lên đến 400km, do vậy, nếu được triển khai ở đây, nó có thể bắn tới các khu vực miền bắc và miền trung Israel, cũng như Đảo Síp, Li-băng và miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Hình ảnh về hệ thống tên lửa S-400 của Nga được triển khai tại Syria

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 được coi là một trong những hệ thống tiên tiến nhất trên thế giới, có đủ khả năng bắn hạ các loại máy bay chiến đấu như F-15, F-16 hay thậm chí tiêu diệt được cả máy bay tàng hình F-22 Raptor.
Tuy nhiên, thông tin này chưa thể được xác minh độc lập. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin đăng tải trên tờ Daily Mail này.

“Các bạn đã có cơ hội trực tiếp thấy mọi thứ ở đây… Không có tên lửa S-400 ở đây, và chưa bao giờ có”, ông Konashenkov nói với các phóng viên nước ngoài tại căn cứ Hmeymim, nơi cụm không quân của Nga được triển khai.