Nga đã tiêu diệt 30.000 mục tiêu khủng bố ở Syria

ANTĐ - Trong cuộc họp với các lãnh đạo quân đội vào hôm 10-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, những nỗ lực của không quân Nga đã giúp thay đổi hoàn toàn cục diện trên chiến trường Syria.

“Các máy bay ném bom tầm xa đã tiến hành 178 đợt không kích. Những sự tấn công từ trên biển và trên không vào IS và Mặt trận Al-Nusra đều cho thấy sự chính xác hiệu quả và mạnh mẽ. Điều này đã giúp thay đổi hoàn toàn tình hình Syria”, Tổng thống Putin nhận định.

Máy bay Nga đã thay đổi hoàn toàn cục diện ở SyriaTheo ông Putin, kể từ khi chiến tại Syria bắt đầu vào ngày 30-9-2015, máy bay Nga đã cất cánh 10.000 lần và tấn công 30.000 mục tiêu, trong đó có 200 cơ sở chiết suất dầu của khủng bố. Ngoài ra, Nga cũng phóng tổng cộng 115 tên lửa hành trình từ trên máy bay hoặc các tàu ngầm và tàu chiến mặt nước đi tấn công các mục tiêu khủng bố. Kể từ khi Nga tham gia không kích, đã có hơn 500 thành phố, thị xã và thôn bản được giải phóng.

Mặc dù ca ngợi thành công nhưng ông Putin vẫn khẳng định rằng, còn nhiều điều cần làm để giải quyết tình hình bạo lực ở Syria bao gồm việc hỗ trợ xây dựng lại quân đội chính phủ địa phương, đồng thời tìm hướng phát triển cho quá trình chuyển giao chính trị.

Hiện nay, Nga vẫn duy trì một lực lượng đủ mạnh để giúp quân đội Syria chống khủng bố bao gồm ít nhất 6 máy bay ném bom – chiến đấu Su-34, hơn một chục cường kích Su-24, ít nhất 6 chiến đấu cơ Su-35 và nhiều trực thăng tấn công như Mi-28, Mi-24 hay Ka-52.