Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?

ANTD.VN - Tính tổng cộng từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga đã phóng hơn 2.000 quả tên lửa tấn công chính xác vào các mục tiêu trên lãnh thổ nước này.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Theo tuyên bố của đại diện chính thức cho Bộ Quốc phòng Nga hôm 19/11, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã mất hơn 100 người do nỗ lực bất thành trong việc ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga tại vùng Donetsk và bị đẩy lùi về vạch xuất phát ban đầu.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga là Trung tướng Igor Konashenkov thông báo rằng, lực lượng Ukraine đã cố gắng phản công trong các khu vực điểm dân cư Sladkoye, Vladimirovka và Pavlovka thuộc vùng Donetsk nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga, nhưng đã thất bại.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Theo ông, tất cả các cuộc phản công đều bị đẩy lùi bởi hỏa lực pháo binh và các nhóm tấn công của quân Nga. Các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đánh tan và buộc phải quay trở lại vị trí xuất phát ban đầu.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Vị quan chức Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, lực lượng Ukraine đã gánh tổn thất lên tới hơn 100 quân nhân thiệt mạng và bị thương. Ngoài ra, một xe tăng, ba xe chiến đấu bộ binh, hai xe bọc thép chở quân và bảy phương tiện chiến đấu bọc thép khác của Quân đội Ukraine cũng đã bị phá hủy.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Trên hướng Kupiansk của vùng Kharkov, quân đội Ukraine cũng đã cố gắng tấn công vào một số vị trí thuộc vùng Kharkov và Lugansk, nhưng mọi nỗ lực đều bị hệ thống pháo binh và súng phun lửa hạng nặng của Nga chặn lại, hơn 50 quân Ukraine đã thiệt mạng.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Ngoài ra, các hệ thống phòng không Nga cũng hoạt động rất hiệu quả khi đánh chặn thành công mười tên lửa của hệ thống phóng loạt BM-27 Uragan và M-142 HIMARS của Ukraine gần các điểm dân cư Strelechya - vùng Kharkov; Makeevka và Ilovaisk của Donetsk.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Ngoài ra, hai máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị lực lượng phòng thủ Nga bắn hạ ở Donetsk và Lugansk, nâng tổng số UAV Ukraine bị quân Nga bắn hạ lên con số hơn 2.500 chiếc các loại.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Đồng thời, tất cả các tên lửa mà các lực lượng Nga sử dụng trong cuộc tấn công vào các cơ sở chỉ huy quân sự và phòng thủ của Ukraine hôm 18-19 tháng 11 đều đánh trúng mục tiêu cần tấn công.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Trong đợt tấn công này, các tên lửa hành trình phóng từ trên không, trên biển của Nga đã tập trung phá hủy năng lực sản xuất vũ khí tên lửa của Ukraine, gồm các các kho đạn cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt và các loại tên lửa phòng không, chống hạm.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Ngoài ra, các vụ tập kích tên lửa của Nga cũng đã làm gián đoạn việc di chuyển lực lượng dự trữ của quân đội Ukraine, cũng như việc vận chuyển vũ khí nước ngoài từ hậu phương tới tiến tuyến, gây nhiều khó khăn về chi viện hậu cần cho nước này trong các khu vực chiến sự.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Tính tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã phá hủy 333 máy bay cánh cố định, 177 máy bay trực thăng, 2.522 UAV, 388 hệ thống tên lửa phòng không, 6.689 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 895 phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt, 3.595 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 7.266 đơn vị xe quân sự đặc biệt.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng sử dụng thường xuyên đòn đánh kiểu “phẫu thuật”, sử dụng nhiều loại tên lửa tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự quan trọng và các mục tiêu dân sự trọng yếu của Ukraine cả ở trên chiến trường, lẫn các khu vực sau lưng địch.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Theo truyền thông Ukraine thống kê những thông báo của giới chức Kiev, tính từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 đến giữa tháng 10 năm nay, Nga đã phóng hơn 1.200 tên lửa hành trình tầm xa chính xác cao vào Ukraine. Nếu tính đến thời điểm hiện nay, con số này chắc chắn đã lên tới hơn 2.000 quả.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Đợt tấn công tên lửa kinh hoàng vào cơ sở hạ tầng Ukraine của lực lượng vũ trang Nga bắt đầu vào ngày 10/10/2022 - hai ngày sau vụ tấn công khủng bố vào cây cầu Crimea, mà chính quyền Nga tuyên bố rằng các cơ quan đặc nhiệm Ukraine đứng đằng sau cuộc tấn công này.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Các cuộc không kích bằng tên lửa được thực hiện nhằm vào các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự, thông tin liên lạc và các tuyến đường sắt vận chuyển hậu cần trên khắp đất nước Ukraine, từ Kharkov và Kiev ở phía đông đến Lvov và Ivano-Frankivsk ở phía tây.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Kể từ đó, các cảnh báo không kích được công bố ở các khu vực của Ukraine hàng ngày, đôi khi với phạm vi trên cả đất nước. Chỉ tính đến đầu tháng 11 vừa qua, khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng, chủ yếu là hạ tầng điện ở Ukraine đã bị hư hại, dẫn đến mất điện trên diện rộng.
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?
Nga đã phóng bao nhiêu tên lửa vào Ukraine?