- [ẢNH] Mỹ tăng quân lên 6.000 để kiểm soát bầu trời Kabul dù nơi này đã bị Taliban chiếm
- [Ảnh] Taliban chiếm dinh Tổng thống, người dân Kabul tháo chạy khỏi Thủ đô
- Afghanistan bất ngờ thay tướng quân đội giữa lúc ‘nước sôi lửa bỏng’
Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani |
“Lý giải về sự sụp đổ của chính quyền Afghanistan, nó được thể hiện rõ nhất qua cách ông Ghani chạy trốn khỏi Afghanistan. Có 4 chiếc xe chở đầy tiền, họ cố gắng chất tiền lên trực thăng, nhưng không đủ chỗ. Một phần tiền phải bỏ lại trên đường băng”, Người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Afghanistan, ông Nikita Ishenko cho biết.
Thông tin trên được đưa ra sau khi Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, Zamir Kabulov, nói với báo giới rằng, việc Taliban dễ dàng chiếm Kabul là diễn biến bất ngờ. Nga cũng như các nước khác đã đánh giá quá cao Lực lượng vũ trang Afghanistan.
Ông Kabulov nhấn mạnh rằng, Nga sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào liên quan đến việc công nhận chính phủ mới của Afghanistan, đồng thời nói thêm rằng việc đưa Taliban ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố ở giai đoạn này là điều không cần thiết. Theo ông Kabulov, việc bắt đầu các thủ tục liên quan tùy thuộc vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ngày 15-8, Taliban đã tiến vào Kabul từ mọi hướng và Tổng thống Ghani rời khỏi Afghanistan ngay sau đó. Tổng thống Ghani giải thích rằng ông ta làm như vậy để tránh đổ máu.