Nga cứng rắn trong việc đòi tiền nợ khí đốt của Ukraine

ANTĐ - Gazprom sẽ không lùi thời hạn chót cho việc thanh toán tiền khí đốt của Ukraine thêm một lần nào nữa, giám đốc của Gazprom Alexei Miller cho biết vào hôm 12/6.

Hạn chót cho Ukraine trả nợ sẽ là vào 10 giờ sáng (giờ Moscow) ngày 16/6. Gazprom muốn nhìn thấy 1.952 tỉ USD trong tài khoản, nếu không công ty sẽ chuyển sang kiểu thanh toán trả trước với Ukraine. “Nếu không có khoản tiền nào được trả thì cũng sẽ chẳng có chút khí đốt nào được cung cấp”, ông Miller cho biết.

Naftogaz của Ukraine nên trả trước 1.454 tỉ USD là tiền thanh toán khí đốt cho tháng 11, 12/2013 và cho thấy khả năng  thanh toán cho tháng 4, 5/2014. Tiền nợ của Ukraine đã tăng thêm 2 tỉ USD trong quá trình đàm phán 3 bên giữa Ukraine, EU và Nga, hiện tại Kiev sẽ phải trả tiền cho tổng cộng 11.15 tỉ m3 khí đốt, ông Miller nhấn mạnh.

Giám đốc tập đoàn năng lượng Gazprom, Alexei Miller 

Giám đốc của Gazprom cũng cho rằng thủ tướng Ukraine đã phá hỏng vòng đàm phán khí đốt cuối cùng sau khi tuyên bố sẽ không trả mức giá lớn hơn 268 USD/1.000 m3.

Bộ trưởng năng lượng Nga Alexander Novak đã đề ra mức ra 385 USD/1.000 m3 khí đốt bằng với năm 2010 và có thời hạn từ 1/6 kéo dài năm 2019. Tuy nhiên, bộ công nghiệp năng lượng và than đá Ukraine cho rằng đây chưa phải mức giá tốt nhất thị trường: “Kiev có thể tìm được nhiều nguồn cung khác giá thấp hơn đã bao gồm cả tiền vận chuyển đến Ukraine và các nước châu Âu. Gazprom hoàn toàn có thể hạ thấp hơn giá bán đang đưa ra”.

Bộ trưởng năng lượng Ukraine cho rằng giá bán trong khoảng 268 đến 385 USD/1.000 m3 khí đốt là không hợp lí và doạ sẽ giải quyết vấn đề bằng việc đưa ra toà án Stockholm.

Đại diện hội đồng năng lượng châu Âu Guenther Oettinger cho biết Nga và Ukraine nên kí hợp đồng trong ít nhất 12 đến 15 tháng tới. Ông cũng thúc giục 2 bên nên hợp tác ở mọi các cấp và hi vọng quá trình đàm phán có thể chấm dứt vào 16/6.