Nga cung cấp 50 trực thăng trinh sát và tấn công Ka-52 cho Ai Cập

ANTĐ - Ngày 10-11, một nguồn tin ngoại giao quân sự Nga cho biết, nước này sẽ cung cấp cho Ai Cập 50 máy bay trực thăng trinh sát và tấn công Ka-52 Alligator trong vòng 3 năm tới, bắt đầu từ năm 2016.

Nguồn tin cho biết tại Triển lãm hàng không Dubai 2015 đang diễn ra tại các Tiểu Vương quốc Arap Thống nhất rằng: “Việc thực hiện hợp đồng cung cấp 50 chiếc trực thăng Ka-52 cho Ai Cập sẽ bắt đầu vào năm 2016 và hoàn thành vào năm 2018”.

Theo ông, số trực thăng này sẽ được nâng cấp bằng hệ thống định vị mục tiêu quang điện tử OES-52 mới, đã được Tập đoàn Hệ thống chế tạo-Công cụ chính xác phát triển thành công.

Hệ thống định vị mục tiêu quang điện tử OES-52 mới này cho phép phóng các tên lửa Vikhr và Ataka bằng các hệ thống chỉ dẫn mục tiêu laser.

Máy bay trực thăng trinh sát và tấn công Ka-52 Alligator của Nga
Ngoài ra, hệ thống OES-52 cũng sẽ được trang bị trên dòng trực thăng hạm Ka-52K Katran của Nga, mà Ai Cập đang có ý định mua cho 2 chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral mua của Pháp.

Trước đó, hôm 9-11, tổng giám đốc tập đoàn Rostec Sergei Chemezov cho rằng, Nga và Ai Cập có thể sẽ chỉ tiến hành các cuộc đàm phán chính thức về việc cung cấp trực thăng Ka-52K Katran cho các tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral sau khi hoàn thành tháo dỡ các trang thiết bị của Nga khỏi những chiếc tàu này.

Công việc tháo dỡ trang thiết bị được thực hiện tại Pháp kể từ tháng 9-2015 và dự kiến sẽ hoàn thành trước khi kết thúc tháng 11-2015. Do trang thiết bị chưa được dỡ bỏ, nên Nga chưa nhân được yêu cầu chính thức từ Ai Cập về việc mua dòng máy bay trực thăng hạm này, ông Chemezov cho biết tại triển lãm Dubai 2015.