Nga công bố AK-74M trong Lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng

ANTĐ - Ngày 6-5, công ty Kalashnikov Concern cho biết, mẫu súng trường tấn công AK-74M hiện đại hóa của họ sẽ được công bố tại Lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9-5 tới.

"Loại vũ khí tiểu liên hiện đại này có thể được điều chỉnh cho bất kỳ nhiệm vụ chiến thuật nào và sẽ gia tăng đáng kể tiềm năng của loại vũ khí này", ông Sergey Urzhumtsev, phó giám đốc điều hành kiêm thiết kế trưởng của công ty sản xuất vũ khí tiểu liên lớn nhất nước Nga cho biết trong một tuyên bố.

Kalashnikov Concern, trực thuộc tập đoàn công nghệ quốc doanh Rostec, hứa sẽ gia tăng độ chính xác của súng AK-74M lên 50% ở khoảng cách lên đến 300m. Trong kế hoạch cải tiến mới này, súng AK-74M dự kiến còn được trang bị một súng phóng lựu 40mm và một lưỡi lê.

Binh lính Nga tại buổi tổng duyệt cho Lễ duyệt binh sắp tới

Tuyên bố đăng tải trên trang website của công ty còn cho biết thêm rằng, kế hoạch sản xuất hàng loạt súng trường tấn công AK-74M hiện đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng.

Cuộc duyệt binh 9-5 kỷ niệm lần thứ 70 ngày chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ II dự kiến sẽ có hơn 16.500 người, gần 200 thiết bị quân sự và khoảng 140 máy bay và máy bay trực thăng tham gia.

Các trang thiết bị quân sự khác được công bố tại cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử này còn bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Armata thế hệ mới với một tháp pháo không người lái điều khiển từ xa; tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ thứ năm RS-24 Yars (NATO gọi là SS-29); các xe bọc thép công nghệ cao; các hệ thống pháo tự hành chính xác cao; cũng như các máy bay chiến đấu nổi tiếng như Sukhoi Su-30 (Flanker-C), Sukhoi Su-35 (Flanker-E)…