Nga có ý định mở các tài khoản mạng xã hội để Mỹ có thông tin khách quan hơn

ANTĐ - Ngày 6-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết có kế hoạch mở tài khoản đặc biệt trên các trang mạng xã hội và các video lưu trữ tài nguyên để Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu năm góc có thể nhận được những thông tin khách quan về các hoạt động của quân đội Nga.

Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết kế hoạch này nhằm loại bỏ lời nói bóng gió về “mối đe dọa quân sự của Nga” và mang lại những thông tin khách quan cho đại diện của cộng đồng tình báo Mỹ về hoạt động của lực lượng vũ trang Nga.

Lầu năm góc và NATO cho rằng Nga tập trung một số lượng quân lớn ở biên giới với Ukraine, hành động này giống như việc bán bong bóng xà phòng, người ta phải đưa ra một mức giá cao nhất trước khi quả bong bóng nổ. Tuy nhiên, ông Konashenkov cho biết: “Bộ Quốc phòng Nga chỉ có thể lấy làm tiếc khi Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ và người phát ngôn của NATO lại có tuyên bố như vậy”.

Nga đang cân nhắc việc mở các tài khoản trên mạng xã hội nhằm đưa thông tin khách quan về hoạt động của lực lượng vũ trang Nga.


Theo ông, tuyên bố của Mỹ và NATO cho thấy số lượng khác nhau của quân Nga bị cáo buộc là tập trung đông tại biên giới với Ukraine. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Nga đã triển khai 10.000 quân ở biên giới với Ukraine, trong khi Phó Tổng thư ký Alexander Vershbow lại cho rằng có khoảng 20.000 quân ở biên giới. Chúng tôi muốn làm sáng tỏ cho Lầu Năm Góc và các quan chức NATO thấy rằng không thể để triển khai lực lượng lớn quân đội với vũ khí và thiết bị quân sự trong một thời gian ngắn như vậy”.

Ông Konashenkov nhấn mạnh: "Mới đây, các quan chức Mỹ và NATO đã tiến hành kiểm tra biên giới giữa Nga – Ukraine theo Hiệp ước bầu trời mở, liên tục không nhận thấy bất kỳ sự chuẩn bị hay tập trung lực lượng lớn quân sư tại đây”.

Cùng thời điểm đó, “25.000 quân Ukraine được trang bị vũ khí đang tiến hành hoạt động chiến đấu quy mô lớn gần biên giới với Nga, lại không đặt ra câu hỏi nghi vấn về mối bận tâm cho Mỹ và châu Âu”.