Nga có đủ mọi lý do để tin NATO đang "chống" mình?

ANTĐ - Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) ở Bundestag – ông Rolf Mützenich – vừa khẳng định rằng, các thành viên SPD không ủng hộ kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại Đông Âu, và xem đây như một bước tiến mới trong cuộc đua chạy đua vũ trang tương lai.

NATO đang có bước đi đối đầu trực tiếp với Nga?

Theo chính trị gia Mützenich, quyết định triển khai “lá chắn tên lửa” đó là quá nóng vội và không phù hợp, trong hoàn cảnh Nga sẽ xem động thái này là một sự khiêu khích.

“Nga có mọi lý do để tin rằng quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO là một quyết định trực tiếp chống lại họ”, ông Mützenich bày tỏ.

Quan điểm của SPD là các quốc gia thành viên NATO cần phải đối thoại với Nga trên cơ sở phù hợp thông lệ quốc tế, để đạt được thỏa thuận về phòng thủ tên lửa, thay vì khởi động chương mới của cuộc đua vũ trang.

Chủ tịch Mützenich khẳng định, phương Tây nên tìm ra giải pháp cân bằng giữa việc đảm bảo an ninh quân sự và duy trì hợp tác với Moscow.

“Nga cảm thấy việc sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa đó tạo ra mối đe dọa với họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi có chủ trương mở ra đối thoại với Moscow”, ông Mützenich nhấn mạnh.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO tổ chức ở Warsaw (Ba Lan) trong 2 ngày 8/9-7, các thành viên của tổ chức này đã thống nhất triển khai 4 tiểu đoàn lính đa quốc gia tới các nước thuộc khu vực Baltic và Ba Lan, cũng như khởi động hệ thống phòng thủ tên lửa (BMDS) tại Bulgaria, Romania, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha.

Về phần mình, Nga tiếp tục lặp lại lời cảnh báo rằng họ sẽ chuẩn bị câu trả lời thích đáng với động thái triển khai quân sát biên giới Nga.