Nga: Chúng tôi không tấn công mạng người Mỹ

ANTD.VN - Sau khi bị Mỹ cáo buộc là thủ phạm tấn cộng mạng của các tổ chức chính trị thuộc đảng Dân chủ, Nga đã lên tiếng bác bỏ.

Tấn công mạng đang trở thành vũ khí nguy hiểm của các quốc gia thù địch nhau

Trước lời cáo buộc Nga là “ổ tin tặc”, Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga kiêm Phát ngôn viên điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – đã gọi đó là những điều phi lý.

“Website của chúng tôi cũng bị tin tặc tấn công hàng chục nghìn lần mỗi ngày. Thế nên việc cáo buộc Nga là thủ phạm tin tặc thật phi lý”, ông Peskov bày tỏ.

Trước đó, Mỹ cho rằng âm mưu của Nga là can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, nên Moscow đã tấn công vào hàng loạt hệ thống website của các tổ chức chính trị bên Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên Washington tố cáo Moscow là thủ phạm tấn công mạng. Tuy nhiên, cứ sau mỗi lần bị cáo buộc, Nga lại lên tiếng bác bỏ hoàn toàn, và thậm chí còn cho rằng đó là một “chiêu bài” quen thuộc của đối thủ, để đổ vấy trách nhiệm ra bên ngoài và che giấu những bê bối nội bộ khác.