Nga chuẩn bị trang bị tên lửa đạn đạo Iskander cho lục quân

ANTĐ - Ngày 5-8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các lữ đoàn tên lửa của lực lượng mặt đất Nga sẽ được trang bị các loại vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại, trong đó có hệ thống tên lửa đạn đạo chiến trường 9K720 Iskander (SS-26 Stone), thuộc một phần của chương trình tái vũ trang nhà nước đến năm 2020. 

Phát biểu trong một cuộc hội thảo trực tuyến, Bộ trưởng Shoigu cho biết: "Để biên chế tên lửa đạn đạo chiến trường Iskander vào hoạt động, lục quân Nga cần có cơ sở hạ tầng đầy đủ". Do vậy, từ nay đến năm 2018, lực lượng này cần phải tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng cho hệ thống vũ khí chiến thuật này.

Năm 2008, Nga đã triển khai một chương trình tái tổ chức các lực lượng vũ trang với quy mô lớn nhất trong lịch sử. Hệ thống chỉ huy lục quân đã trải qua một sự thay đổi lớn, với quy mô nói chung của lục quân đã giảm đáng kể, và gia tăng tỷ lệ của quân nhân chuyên nghiệp so với lính nghĩa vụ. Lương của sỹ quan quân đội cũng đã được gia tăng đáng kể, các vấn đề về nhà ở cũng được giải quyết.

Tuy nhiên, kết quả chính của quá trình cải cách này là chương trình tái trang bị chưa từng có cho lục quân. Tỷ lệ các loại vũ khí hiện đại trong lục quân đã đạt 16% và dự kiến ​​sẽ đạt 70% trước năm 2020.

Nga chuẩn bị trang bị tên lửa đạn đạo Iskander cho lục quân  ảnh 1
Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Iskander của Nga

"Chính phủ đã dành những khoản ngân sách khổng lồ cho việc tái trang bị cho lục quân. Tôi xin nhấn mạnh rằng trong năm 2003, tổng ngân sách của bộ quốc phòng chỉ là 600 tỷ rúp (16,7 tỷ USD). Năm nay, chi phí cho bộ quốc phòng sẽ tăng lên 2,3 nghìn tỷ rúp (64 tỷ USD)", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc họp về tái vũ trang và hiện đại hóa các tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch sẽ gia tăng tỉ lệ các loại vũ khí hiện đại trong lục quân lên 30% vào năm 2014. Các trung đoàn thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga sẽ được trang bị các hệ thống tên lửa đạn đạo di động RS-24 Yars (SS-27 Mod 2). Ngoài ra, bộ quốc phòng còn có kế hoạch tái trang bị cho đơn vị tên lửa Kozelsk các hệ thống tên lửa RS-24 Yars cố định.

Iskander là tên lửa sử dụng một tầng nhiên liệu đẩy, trang bị hệ thống dẫn đường đầy đủ, chiều dài của tên lửa là 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng phóng 3,8 tấn, đầu đạn nặng 380 kg và tầm bắn lên đến 400km. Đặc biệt, tên lửa có thể tấn công các mục tiêu của đối phương với độ chính xác CEP chỉ 2 m.

Các hệ thống tên lửa Iskander đã được thử nghiệm thành công vào năm 2007. Quân đội Nga hiện đang sử dụng các biến thể Iskander-M và Iskander-K. Ngoài ra, còn có một phiên bản xuất khẩu, được gọi là Iskander-E, chỉ với một tên lửa trên bệ phóng thay vì hai quả như phiên bản Nga đang sử dụng và có tầm bắn lên tới 280 km.