Nga chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubezh

ANTĐ - Hãng tin Tass vừa trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubezh vào quý 2 năm 2016. 

“Việc bắn thử sẽ được tiến hành vào quý 2 của năm 2016, với việc phóng từ bãi thử nghiệm Kapustin Yar của Nga đến bãi thử Balkhash của Kazakhstan”, nguồn tin trên tiết lộ vào hôm 20-2-2016.

RS-26 là tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn, được phát triển dựa theo RS-24, tuy nhiên nhẹ hơn và cũng mang theo được nhiều đầu đạn dẫn hướng độc lập. RS-26 sẽ chỉ được phóng từ hệ thống lưu động và không có phiên bản triển khai từ ống phóng cố định.

Nga chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubezh ảnh 1Tên lửa RS-26 Rubezh 

Nga đã phóng thử RS-26 lần đầu tiên vào năm 2011, tuy nhiên, không thành công. Đến các cuộc thử nghiệm sau đó vào các năm 2012, 2013 và 2015, tất cả đều cho kết quả thành công.

RS-26 có trọng lượng phóng khoảng 60 tấn, sử dụng hệ thống dẫn đường chủ động, tầm bắn tối thiểu 2.000km, tối đa không dưới 6.000km. Nga có kế hoạch biên chế tên lửa này vào trung đoàn tên lửa Irkutsk của lực lượng tên lửa chiến lược vào năm 2016.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin từng nhấn mạnh rằng, RS-26 có khẳng năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa. Sau khi đầu đạn của RS-26 được tách ra khỏi tầng cuối cùng của tên lửa, quỹ đạo bay với vận tốc siêu cao của nó sẽ trở nên không thể xác định được.