Nga chuẩn bị ra mắt xe bọc thép chiến đấu tự động bánh xích

ANTĐ - Sang năm 2014, Nga sẽ cho ra mắt xe bọc thép chiến đấu tự động bánh xích.

Ngày 7-8, thứ trưởng quốc phòng Nga Oleg Ostapenko cho biết, trong năm 2014, quân đội nước này sẽ công bố các nguyên mẫu ban đầu loại xe bọc thép chiến đấu tự động bánh xích giống như xe tăng và sử dụng động cơ lai.

"Đây là một loại xe bọc thép tự động độc nhất... có khả năng thực hiện một loạt các nhiệm vụ chiến đấu, chủ yếu là quét mìn, và trong tương lai, trực tiếp tham gia các hoạt động chiến đấu trên chiến trường"- Trung tướng Oleg Ostapenko cho biết.

Thứ trưởng quốc phòng Nga cho biết thêm rằng các nguyên mẫu này đang được phát triển dựa trên công nghệ và thiết bị của nước ngoài, nhưng các xe bọc thép tương lai sẽ sử dụng các thiết bị sản xuất trong nước.

Xe bọc thép chiến đấu tự động này do Nga tự nghiên cứu, phát triển (Ảnh minh họa)

Theo trung tướng Ostapenko, bộ quốc phòng Nga đã soạn thảo một chương trình mục tiêu về việc mua sắm các xe bọc thép tự động cho các mục đích quốc phòng. Việc này sẽ cho phép các nhà sản xuất Nga chế tạo đủ xe bọc thép tự động để đảm bảo an ninh quốc gia của Nga vào giai đoạn 2020-2025.

Ông còn cho biết việc thành lập Trung tâm Robot quân sự, đã được công bố hồi tháng 12-2012, sẽ được hoàn thành vào năm 2014.

"Chúng tôi đã lựa chọn lực lượng nhân viên nòng cốt và thành lập một số phòng thí nghiệm nghiên cứu thuộc một phần của trung tâm", ông Ostapenko nói.