Nga chuẩn bị nhận tàu tình báo giám sát hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

ANTĐ - Ngày 30-10, một phát ngôn viên nhà máy đóng tàu Severnaya Verf của Nga cho biết, hải quân nước này sẽ được biên chế chiếc tàu tình báo Ivan Khurs, có khả năng giám sát hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, vào tháng 12-2016.

“Tàu thông tin liên lạc Ivan Khurs có kế hoạch sẽ được hạ thủy vào quý II năm 2016… Nhà máy đóng tàu dự kiến sẽ bàn giao chiếc tàu này cho hải quân Nga vào tháng 12-2016”, vị phát ngôn trên cho biết.

Phát ngôn viên nhà máy đóng tàu Severnaya Verf còn cho biết thêm rằng, tàu Ivan Khurs sẽ có sức mạnh và năng lực vượt trội đáng kể so với các tàu cùng lớp trước đó.

Tàu tình báo Yury Ivanov của hải quân NgaHồi đầu tháng 7-2015, người đứng đầu phòng hợp đồng thuộc Tập đoàn đóng tàu Thống nhất của Nga, ông Anatoly Shlemov, cho biết, chiếc tàu tình báo Ivan Khurs sẽ được sử dụng để giám sát các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, cùng các nhiệm vụ khác.

Các tàu tình báo thuộc Dự án 18280 do Nga phát triển được thiết kế để đảm bảo thông tin liên lạc, hỗ trợ tác chiến vô tuyến điện tử, và tiến hành các hoạt động thu thập thông tin tình báo.

Trước đó, hôm 14-1-2015, nhà máy đóng tàu Severnaya Verf đã bàn giao chiếc tàu tình báo đầu tiên thuộc Dự án 18280 mang tên Yury Ivanov cho hải quân Nga.

Tàu tình báo thuộc dự án 18280 (tàu trinh sát hạng trung, cấp 2) là tàu lớn nhất thuộc lớp này của Nga, với thủy thủ đoàn được biên chế khoảng 120 người. Tàu có chiều dài 95m, chiều rộng 16m, trọng lượng giãn nước khoảng 4.000 tấn, và tầm hoạt động ít nhất 8.000 hải lý (khoảng 14.500km).