Nga chuẩn bị nhận tàu đổ bộ trực thăng “ngoại nhập” Mistral

ANTĐ - Chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral thứ 2 của Nga sẽ được hoàn thành vào tháng 10-2014 và chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2015.

Ông Dmitry Rogozin, người phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, cho biết chiếc tàu tấn công đổ bộ Mistal đầu tiên mang tên Vladivostok mà nước này mua của Pháp sẽ được hoàn thành và chuyển giao cho Nga theo đúng thời hạn vào tháng 10 năm nay.

Ngày 23-6, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia NTV, phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết thêm rằng việc đóng thân sau của chiếc tàu chở được cả trực thăng này sẽ được hoàn thiện tại xưởng đóng tàu Baltiisky ở St. Petersburg trong khoảng 2-3 ngày nữa.

Tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral của Pháp

Trong khi đó hôm 18-6, phát biểu bên lề cuộc triển lãm hàng không Paris Air Show diễn ra ở sân bay Le Bourget, Pháp, thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết quyết định chuyển thân sau của tàu sang đóng tại Pháp được đưa ra do nhà máy đóng tàu Severnaya Verf, nhà thầu phụ đóng phần thân sau của tàu, sẽ không hoàn thành theo đúng thời hạn. Và đến tháng 10 năm nay, chiếc tàu đổ bộ Vladivostok sẽ được chuyển từ Pháp về Nga để lắp đặt vũ khí, các hệ thống thông tin liên lạc và các trang thiết bị khác.

Hồi tháng 6-2011, Nga và Pháp đã ký kết một hợp đồng mua 2 chiếc tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral của Pháp. Chiếc đầu tiên đang được đóng tại Pháp và dự kiến sẽ chuyển giao cho Nga vào năm 2014, trong khi chiếc thứ 2 mang tên Sevastopol dự kiến sẽ được chuyển giao vào năm 2015.