Nga chuẩn bị biên chế tên lửa đạn đạo “Sát thủ ABM”

ANTĐ - Ngày 25-12, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergei Karakayev cho biết, dòng tên lửa đạn đạo chiến lược thế hệ mới RS-26 sẽ được đưa vào trực chiến vào năm 2016. 

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Trung tướng Karakayev nói rằng: “Chúng tôi đang tiếp tục thực hiện chương trình thử nghiệm tên lửa đạn đạo RS-26, với kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm tới và bắt đầu biên chế trực chiến vào năm 2016”.

Tên lửa RS-26 Rubezh, được mệnh danh là “sát thủ của hệ thống phòng thủ tên lửa”, đang được Nga phát triển một cách bí mật, nên các thông tin chính thức về tên lửa này chưa được tiết lộ công khai. Nhưng theo nhiều nguồn tin, đây là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược có tầm bắn khoảng 5.800km, sử dụng nhiên liệu đẩy rắn, được trang bị một đầu đạn phân tách hiện đại và phóng từ một bệ phóng cơ động.

Xe chở tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26

Theo ước tính, tên lửa RS-26 có chiều dài khoảng 12m, đường kính 1,8m, trọng lượng phóng khoảng 36 tấn và do Viện Công nghệ nhiệt Moscow nghiên cứu và thiết kế. Tên lửa vốn được Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin gọi là “sát thủ ABM” do “không có hệ thống phòng thủ tên lửa nào của Mỹ có thể ngăn chặn được tên lửa này”.

Tên lửa mới được trang bị trên khung gầm xe chuyên dụng MZKT-27291, loại xe 6 trục có khả năng cơ động rất cao. Xe có một mái che đặc biệt để giấu tên lửa bên trong giúp ngụy trang tốt hơn. Thiết kế xe chuyên dụng MZKT-27291 tương tự như xe MAZ-547 trước đây được sử dụng cho tên lửa đạn đạo tầm trung RSD-10 Pioner.

Theo các chuyên gia phương Tây, Nga đang nỗ lực nấp khoảng trống về khả năng tên lửa tầm trung được tạo nên bởi Hiệp ước Lực lượng tên lửa hạt nhân tầm trung (INF) ký năm 1987 với Mỹ, theo đó các bên phải hủy bỏ các tên lửa đạn đạo và hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500km.