Nga chuẩn bị bàn giao trực thăng Mi-17B-5 cho Serbia

ANTĐ - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Zoran Djordjevic, nước này chuẩn bị nhận lô máy bay trực thăng vận tải Mi-17B-5 từ Nga.

“Quân đội Serbia đang cố gắng mua thật nhiều thiết bị quân sự hạng nặng và hiện đại. Đây có thể sử dụng làm phương tiện răn đe hoặc đáp trả nếu đất nước bị đe dọa quyền lợi. Chúng tôi đặc biệt đến chú ý những loại vũ khí của Nga hoặc kể cả từ thời Liên-xô”, Bộ trưởng Zoran Djordjevic cho biết vào hôm 28-4.

Trực thăng Mi-17 của Nga có thể làm nhiệm vụ vận tải hoặc tấn công

Theo ông Djordjevic, Serbia đang mong chờ nhận được 2 chiếc trực thăng vận tải Mi-17B-5 từ Nga, vốn đóng vai trò như một phần của chương trình nâng cấp không quân và lực lượng phòng không Serbia.

Mi-17 là tên gọi khi xuất khẩu của trực thăng Mi-8MT, một loại máy bay trực thăng vận tải do Liên-xô thiết kế và hiện đang sản xuất ở hai nhà máy ở Kazan và Ulan-Ude. Mi-17 được trang bị động cơ TV3-117MT, với cánh quạt và bộ phận truyền động của Mi-14, cùng với những cải tiến để phù hợp cho vận tải hạng nặng. Mặc dù là trực thăng vận tải nhưng Mi-17 cũng có thể lắp thêm vũ khí vào để thành trực thăng tấn công.

Mi-17 có rất nhiều phiên bản hiện đại hóa hoặc cải tiến vì mục đích riêng của từng khách hàng. Đã có 12.000 chiếc Mi-17 đang được sử dụng trên 60 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới.