Nga chuẩn bị bàn giao Su-30MK2 có sức mạnh vượt trội cho Việt Nam

ANTĐ - Ngày 12-5, báo Kommersant dẫn nguồn tin thuộc Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga cho biết, Công ty sản xuất máy bay Thống nhất UAC sẽ bắt đầu cung cấp 4 chiếc máy bay chiến đấu Su-30MK2 cho Không quân Việt Nam vào cuối năm nay.

Theo tờ báo nổi tiếng về thương mại quân sự của Nga này, ngoài bàn giao cho Việt Nam 4 chiếc, UAC còn bàn giao cho Ấn Độ 6 chiếc máy bay chiến đấu trên tàu sân bay MiG-29K/KUB trước cuối năm nay.

“Theo kế hoạch, 4 chiếc máy bay chiến đấu Su-30MK2 do nhà máy chế tạo máy bay Komsolmolsk trên sông Amur sản xuất, sẽ được chuyển giao trong tháng 11 và 12-2014”, nguồn tin nói và cho biết Việt Nam sẽ nhận nốt 8 chiếc Su-30MK2 còn lại trong năm 2015.

Trong khi đó, Hải quân Ấn Độ sẽ được bàn giao 6 máy bay MiG-29K/KUB do Tổng công ty MiG sản xuất vào tháng 8 và 9, mỗi tháng 1 chiếc, và mỗi tháng 2 chiếc vào tháng 10 và 11.

Nga chuẩn bị bàn giao Su-30MK2 có sức mạnh vượt trội cho Việt Nam  ảnh 1

Su-30MK2 có uy lực tấn công rất mạnh với thế hệ tên lửa Kh-31



4 chiếc Su-30MK2 này nằm trong hợp đồng mua 12 chiếc, trị giá 600 triệu USD, mà Việt Nam đã ký kết với Nga vào tháng 8-2013. Đây là hợp đồng mua máy bay Su-30MK2 thứ 3 của Việt Nam, sau 2 hợp đồng trước đó ký năm 2009 mua 8 chiếc và 2010 mua 12 chiếc, cả hai hợp đồng này đã được thực hiện thành công.

Hồi tháng 8-2013, hãng tin Interfax dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên của Nga nói rằng, hợp đồng đã được ký và số máy bay chiến đấu này sẽ được bàn giao làm 2 loạt, trong 2 năm 2014 và 2015. Hợp đồng không chỉ quy định việc cung cấp máy bay, mà còn cả các thiết bị kỹ thuật và vũ khí. Theo các chuyên gia, chi phí hợp đồng mới này vào khoảng 600 triệu USD. 

Theo hãng tin RIA Novosti, giá trị mua 12 chiếc Su-30MK2 chỉ là 450 triệu USD, nhưng cùng với các vũ khí và thiết bị kỹ thuật khác, đã đẩy giá trị hợp đồng lên trên 600 triệu USD.

“Nga sẽ bán cho Việt Nam 12 chiếc Su-30MK2, mỗi chiếc có giá từ 35 – 37 triệu USD”, RIA dẫn lời một quan chức quân sự Nga cho biết.

Su-30MK2 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 4, phạm vi hoạt động tối đa 3.000km, có thể mang theo các loại tên lửa đối không, đối hạm, đối đất, chống radar và bom có điều khiển, đảm bảo cho nó có khả năng đánh chặn, kiểm soát không phận, tác chiến biển, tấn công mặt đất toàn diện.

Đặc biệt, Su-30MK2 có thể được trang bị các phiên bản tên lửa Kh-31AD và Kh-31PD mà Nga đã đưa vào sử dụng với tầm phóng vượt trội thế hệ tiền nhiệm là Kh-31A và Kh-31P, đã được trang bị trên 2 lô Su-30MK2 của Việt Nam mua trước đó.

Tên lửa chống hạm Kh-31AD có tầm phóng 120km - 160km, trọng lượng đạn 715kg, đầu đạn nặng 110kg. Còn tên lửa Kh-31PD có tầm phóng 180km - 250km, trọng lượng đạn 715kg, đầu đạn nặng 110kg. Nếu được trang bị những tên lửa này, khả năng tác chiến của Su-30MK2 Việt Nam sẽ được nâng cao cực đại.