Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?

ANTD.VN -  Câu chuyện Nga “chịu trận” thông tin sai lệch từ phương Tây đã diễn ra từ lâu, điển hình gần đây nhất chính là về “Hội chứng Havana”. Việc Nga vừa được cho là không liên quan đến hội chứng này một lần nữa cho thấy, Matxcơva luôn bị Mỹ và phương Tây đổ lỗi một cách cố ý.
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Tuần qua, câu chuyện Hội chứng Havana nóng trở lại. Rất nhiều lần truyền thông phương Tây đưa tin, hàng loạt nhà ngoại giao và quan chức an ninh Mỹ gặp vấn đề về sức khỏe không rõ nguyên nhân
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Đó là triệu chứng bí ẩn mà hàng trăm nhà ngoại giao Mỹ và nhân viên CIA trên khắp thế giới gặp phải
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Các triệu chứng bao gồm đau đầu, mệt mỏi, giảm thính lực- thị lực, suy giảm nhận thức nghiêm trọng và suy nhược, ù tai, chóng mặt và mất kiểm soát vận động…
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Sau khi xem xét 4 nguyên nhân có thể gây ra Hội chứng Havana: nhiễm trùng, hóa chất, yếu tố tâm lý và năng lượng vi sóng, một báo cáo của chính phủ Mỹ đã kết luận rằng “năng lượng tần số vô tuyến… dường như là cơ chế hợp lý nhất”.
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Hội chứng Havana là “có thật và nó rất nghiêm trọng”, Giám đốc CIA William Burns nhận xét, đồng thời cho biết thêm rằng có một “khả năng rất cao” rằng đó là kết quả của các hành động có chủ đích.
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nhưng ai có thể làm điều này? Trước công chúng, các quan chức chính phủ Mỹ tránh nêu tên, thừa nhận rằng còn thiếu bằng chứng. Tuy nhiên, họ ám chỉ Nga và cáo buộc nhanh chóng được truyền thông quốc tế khuếch đại.
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Cựu nhân viên CIA Lewis Regenstein trên Washington Times còn tuyên bố rằng, các cuộc tấn công kiểu này của Nga / Liên Xô đã diễn ra từ những năm 1950
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Có người suy đoán rằng Hội chứng Havana là kết quả của hành động tấn công có chủ ý hoặc là tác dụng phụ không mong muốn của máy quét chuyên thu thập thông tin tình báo từ thiết bị điện tử của các nhà ngoại giao.
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Theo Paul Robinson, Giáo sư chuyên về lịch sử Xô Viết và Nga tại Đại học Ottawa, dù suy đoán kiểu nào thì người Nga cũng bị đổ trách nhiệm
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nhưng cuối năm 2021, một giả thuyết khác đã xuất hiện. Hội chứng Havana là “một căn bệnh tâm thần hàng loạt”, một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã kết luận như vậy
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Như sự cố ban đầu ở Cuba, các nhà ngoại giao Mỹ được yêu cầu phải chú ý đến các vấn đề “sức khỏe bất thường”, và kết quả là họ bắt đầu cảm nhận được sự cố về sức khỏe. Trên thực tế, bệnh xuất phát ở trong đầu họ.
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nhưng hiện giờ, ngay cả CIA cũng nghi ngờ khả năng Hội chứng Havana có bàn tay của Nga. Theo báo cáo hôm 20-1, CIA đã loại trừ việc các triệu chứng đó do thế lực thù địch gây ra, cho rằng các cáo buộc không có cơ sở
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Thực tế, đây là điển hình của câu chuyện giả định bị thổi phồng lên theo xu hướng truyền bá thông tin sai lệch nhắm vào Nga
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Trước đó, người ta vẫn đồn rằng ông Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ là ... một đặc vụ Nga. Nhưng nhiều cuộc điều tra của nhà chức trách Mỹ không chứng minh được sự liên quan của Nga với ông Trump hay các cuộc bầu cử của Mỹ
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Đó còn là những cáo buộc rằng Nga đứng sau hỗ trợ Taliban, rằng họ đã chèn phần mềm độc hại vào lưới điện ở Vermont, rằng họ đã chuyển tiền cho Brexit thông qua doanh nhân người Anh Arron Banks, v.v. Tất cả đều vô lý nhưng vẫn có một số người tin
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Tóm lại, việc Nga “chịu trận” từ thông tin sai lệch của phương Tây không phải điều đáng ngạc nhiên. Quan trọng là mỗi thông tin mang tính cáo buộc nếu xem xét ở góc độ bằng chứng và pháp luật sẽ đi đến sự thật của nó
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?
Nga 'chịu trận' thông tin sai lệch từ phương Tây như thế nào?