Nga: Chính trị gia đối lập Alexei Navalny nhập viện, hôn mê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 20-8, chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny đã hôn mê trong một bệnh viện ở Siberia sau khi uống một tách trà ở sân bay. Bác sĩ ở bệnh viện cho biết, không chắc nguyên nhân có phải bị ngộ độc hay không.
Ông Navalny, 44 tuổi, đang được chăm sóc đặc biệt và dùng máy thở

Ông Navalny, 44 tuổi, đang được chăm sóc đặc biệt và dùng máy thở

Kira Yarmysh, người phát ngôn của ông Alexei Navalny nói: “Chúng tôi cho rằng ông Alexei đã bị đầu độc bằng thứ gì đó trộn vào nước trà. Đó là thức uống duy nhất của ông ấy vào buổi sáng. Các bác sĩ cho biết chất độc được hấp thụ nhanh hơn qua chất lỏng nóng. Alexei hiện đã bất tỉnh”.

Trước đó, vào sáng 19-8, ông Navalny cảm thấy không khỏe khi máy bay vừa cất cánh từ Tomsk ở Siberia về Matxcơva. Máy bay sau đó đã hạ cánh khẩn cấp xuống Omsk để ông có thể nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Được biết, cảnh sát đã được gọi đến bệnh viện. Các xét nghiệm y tế dự kiến có kết quả vào cuối ngày hôm nay.

Theo người phát ngôn, ông Navalny đã uống một tách trà tại một quán cà phê ở sân bay Tomsk trước khi lên máy bay. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời chủ quán cà phê cho biết, họ đang kiểm tra camera giám sát để cố gắng xác định điều gì đã xảy ra.

Bà Kira Yarmysh cho hay, sự việc tương tự một sự cố hồi năm ngoái, trong đó ông Navalny bị phản ứng dị ứng cấp tính mà một bác sĩ cho rằng có thể do ngộ độc một loại hóa chất không xác định.

Bệnh viện ở thành phố Omsk, Siberia - nơi ông Navalny đang điều trị

Bệnh viện ở thành phố Omsk, Siberia - nơi ông Navalny đang điều trị

Tuy nhiên, ngay sau phát biểu của Kira Yarmysh, ông Anatoly Kalinichenko, bác sĩ tại một bệnh viện ở thành phố Omsk của Siberia cho rằng, không chắc bệnh nhân bị đầu độc. Bác sĩ Kalinichenko cho biết, “ngộ độc tự nhiên” là một trong số các chẩn đoán đang được xem xét trong khi quá trình xét nghiệm vẫn đang diễn ra.

Navalny, một luật sư và nhà hoạt động chống tham nhũng, gần đây đã phải ngồi tù nhiều năm vì tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ. Nga sẽ tổ chức bầu cử khu vực vào tháng tới, Navalny và các đồng minh của ông đang cố gắng hỗ trợ cho các ứng viên mà họ ủng hộ.