Nga chính thức tuyển dụng cảnh sát đặc nhiệm Berkut của Ukraine

ANTĐ - Ngày 3-3, Bộ Nội vụ Nga cho biết, nước này đã sẵn sàng thuê các sỹ quan cảnh sát Ukraine phục vụ trên lãnh thổ Nga khi họ bắt đầu phát hành hộ chiếu cho cảnh sát chống bạo động Berkut của Ukraine.

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Nga, cơ quan kiểm soát lực lượng cảnh sát của nước này, cho biết họ đang chuẩn bị các thủ tục để tuyển dụng người Ukraine - trong đó có cả những sỹ quan cảnh sát - những người đã chạy khỏi nước này sau khi phe đối lập lật đổ chính quyền thân Nga của Tổng thống Viktor Yanukovych.

Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Nga, những cảnh sát Ukraine muốn tiếp tục công việc của họ tại Nga sẽ phải có được tư cách công dân Nga.

Hôm 28-2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã yêu cầu lãnh sự quán nước này tại khu vực Crimea của Ukraine, nơi có phần lớn cư dân gốc Nga sinh sống, đẩy mạnh việc ban hành hộ chiếu và tư cách công dân cho các sỹ quan cảnh sát chống bạo động Berkut tại đây.

Cảnh sát đặc nhiệm Berkut nhận hộ chiếu tại lãnh sự quán Nga

Cuối tuần qua, kênh truyền hình Nước Nga ngày nay RT của Nga đã chiếu những hình ảnh về việc các sĩ quan Berkut đầu tiên nhận hộ chiếu mới.

Chính phủ mới tại Kiev đã chính thức giải thể lực lượng cảnh sát Berkut sau các cuộc đụng độ hồi tháng trước với lực lượng biểu tình chống chính phủ làm hơn 80 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 17 nhân viên cảnh sát.

Lực lượng cảnh sát Berkut đã bị chỉ trích với những cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức sau khi họ đã nhiều lần được triển khai để giải tán cuộc biểu tình quy mô lớn tại Ukraine.