- Nga - Iran sẵn sàng cho thoả thuận hoán đổi hàng hoá lấy dầu lửa
- Lãnh đạo G7 quyết định vẫn "mạnh tay" với Nga
- Bất chấp kinh tế Ukraine sụp đổ, Nhật vẫn cho Kiev vay cả tỷ USD
Thủ tướng Anh David Cameron và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết họ hi vọng nhóm G7 sẽ đoàn kết trong chính sách trừng phạt chống lại Nga về cuộc khủng hoảng Ukraine.
Theo các phóng viên có mặt tại hội nghị, dường như các lãnh đạo G7 đều đã dần nghe theo lời thuyết phục của Mỹ về việc giữ nguyên chính sách trừng phạt Nga.
Người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov
“Chúng tôi có chú ý về những tuyên bố mới liên quan đến lệnh trừng phạt của G7. Không có điểm gì mới mẻ cả. Các thành viên tham gia hội nghị chắc chắn có những quan điểm riêng. Họ nói về sự cần thiết của việc đối thoại với Nga và khẳng định sẽ không thể giải quyết vấn đề nếu không qua thương lượng”, người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov cho hay.
Các lãnh đạo EU đã thống nhất vào tháng 3 rằng, lệnh trừng phạt đối với Moscow do vài trò của nước này ở cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ gắn liền với việc thực hiện thoả thuận Minsk, vốn đã được thống nhất vào tháng 2.
Trong bài phát biểu của mình, ông Dmitry Peskov cũng cảnh báo rằng G7 nên nhận ra phe nào đang chủ động phá vỡ thoả thuận Minsk. Điều này là để ám chỉ Kiev, do một vài ngày trước, ông Peskov cũng cáo buộc Kiev đang gây chiến ngay trước thêm các hội nghị quan trọng.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, cũng có một vài phát biểu vào hôm 8-6, trong đó kêu gọi các nước phương Tây nên đảm bảo rằng Kiev sẽ thực hiện mọi điều khoản của thoả thuận Minsk, trong đó có việc rút vũ khí hạng nặng và cho phép khu vực miền đông có nhiều quyền tự chủ hơn.