Nga: Chính liên quân do Mỹ dẫn đầu phá hủy cơ sở hạ tầng Syria

ANTD.VN -Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov ngày 4-1 khẳng định, kể từ năm 2012, liên minh quân sự quốc tế do Mỹ đứng đầu đã liên tục ném bom các hệ thống cơ sở hạ tầng Syria, thay vì nhắm vào các giếng dầu do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát.

Nga: Chính liên quân do Mỹ dẫn đầu phá hủy cơ sở hạ tầng Syria  ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov

"Người đứng đầu CIA John Brennan cũng nhận thức được một thực tế là, trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự diệt khủng bố ở Syria, liên minh quốc tế đã phá hủy có hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế của Syria, nhằm làm suy yếu chính phủ hợp pháp càng nhanh càng tốt, không quan tâm đến hậu quả cuối cùng là dân thường phải gánh chịu, dẫn đến hàng triệu người phải đi tị nạn", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov chỉ rõ.

Lời khẳng định trên được đưa ra, sau khi giám đốc CIA John Brennan cáo buộc Moscow áp dụng "chiến thuật tiêu thổ" ở Syria, dẫn đến tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng và "hàng nghìn nạn nhân vô tội".

"Thật ngạc nhiên khi liên minh đã không tấn công các cơ sở dầu hiện do IS chiếm giữ. Điều này đã cho phép những kẻ khủng bố kiếm được hàng chục triệu đô la mỗi tháng, thông qua thương mại dầu bất hợp pháp, tạo điều kiện cho chúng dễ dàng tuyển mộ lính đánh thuê từ khắp nơi trên thế giới", ông Konashenkov cho biết thêm.

"Còn bản thân ông John Brennan cũng đã biết rất rõ các kết quả thực sự mà Nga đã làm được ở Syria. Nhờ các Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga, hơn 12.000 km2 đất Syria và 499 khu định cư đã được giải phóng, 35.000 phiến quân, trong đó có 204 chỉ huy đã bị tiêu diệt. Nhưng kết quả chính là, một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn Syria đã được ký kết vào ngày 30-12-2016 mà không có sự tham gia của chính quyền Mỹ sắp hết thời, không có CIA", vị quan chức cấp cao Nga nhấn mạnh.

Cả Washington và Moscow đã và đang tiến hành các hoạt động quân sự chống lại những kẻ khủng bố ở Syria, quốc gia đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề suốt hơn 5 năm qua. Liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu với hơn 60 nước thành viên đã thực hiện các cuộc không kích chống lại mục tiêu của IS ở Iraq và Syria kể từ tháng 9 - 2014. Nga bắt đầu hoạt động quân sự của mình vào cuối tháng 9-2015 theo yêu cầu của chính phủ Syria hợp pháp.