Nga chỉ trích phương Tây bao che phần tử cực đoan

ANTĐ - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30-3 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry bàn về tương lai chính trị của Ukraine. Cuộc gặp này được coi như việc thực thi một thỏa thuận giữa Nga - Mỹ trong cuộc điện đàm giữa 2 tổng thống cách đó 2 ngày. Trong khi đó, người dân bán đảo Crimea đang vui mừng sáp nhập vào Liên bang Nga và đã chính thức chuyển múi giờ sinh hoạt sớm hơn 2 giờ trùng với múi giờ Matxcova.
Nga chỉ trích phương Tây bao che phần tử cực đoan ảnh 1
Bán đảo Crimea đã chuyển sang múi giờ Matxcova


Ngày 29-3, trả lời phỏng vấn chương trình “Saturday News” của kênh truyền hình “Nước Nga 1” về những dòng sự kiện liên quan đến quốc gia láng giềng Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích giới truyền thông phương Tây đã bao che không đưa bất kỳ thông tin nào về một số hành động quá khích của Đảng Cánh hữu ở Ukraine khi hàng trăm các phần tử cực đoan theo đường lối dân tộc chủ nghĩa đã tuần hành bên ngoài trụ sở tòa nhà Quốc hội tại Thủ đô Kiev, đập phá tòa nhà này và yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ từ chức.

Hôm qua 30-3, ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 25-5 tới. Theo đó, 10 ứng cử viên sáng giá nhất đã được các chính đảng nước này bầu chọn trước đó. Tuy nhiên, danh sách các ứng cử viên sẽ được Ủy ban Bầu cử nước này chính thức công bố vào hôm nay 31-3. Và theo đánh giá của các chuyên gia phân tích thì gương mặt sáng giá nhất cuối cùng trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Ukraine chỉ có 2 người là “Nữ hoàng khí đốt” Tymoshenko và “ông vua chocolate” Poroshenko.