Nga chỉ sản xuất đại trà được tiêm kích T-50 sau 2020?

ANTD.VN - Chương  trình phát triển máy bay tàng hình T-50 của Nga vẫn tiếp tục tiến triển tuy nhiên có thể quá trình sản xuất đại trà của nó sẽ diễn ra sau năm 2020.

Phản hồi với câu hỏi của các phóng viên vào hôm 3-2, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov xác nhận rằng, việc sản xuất đại trà sẽ nằm trong chương trình quốc phòng giai đoạn mới, tức là trong thời gian từ 2018 đến 2025.

Bộ Quốc phòng Nga được cho là sẽ mua lô một chục chiếc T-50 đầu tiên vào năm 2017 để dùng thử trước khi cam kết đặt hàng thêm loại tiêm kích đắt tiền này.

Tiêm kích T-50 của Nga vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện 

Tuy nhiên, Trung tâm phân tích chính sách và công nghệ nhận định rằng, Nga chỉ có thể sản xuất đại trà được T-50 vào năm 2020 hoặc thậm chí là 2025. Mẫu máy bay này vẫn còn nhiều vấn đề về kĩ thuật, như sự tin cậy của động cơ hay radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA).

Hiện nay, T-50 vẫn đang sử dụng một biến thể của động cơ Saturn AL-41F1S (izdeliye 117) giống trên chiến đấu cơ Su-35. Mặc dù loại động cơ này cho lực đẩy tối đa 33.000lbs khi dùng cả buồng đốt phụ, nó vẫn được đánh giá là chưa xứng đáng với tiềm năng của khung máy bay T-50. Do đó, Nga đang phát triển loại động cơ có tên mã izdeliye 30 cho T-50. Động cơ này được cho là sẽ hoàn thành trong năm 2018 đến 2020, sau đó chạy thử sau năm 2020.