Nga cảnh giác cao độ khi Mỹ bố trí vũ khí hạng nặng gần biên giới

ANTĐ - Ông Alexander Grushko – đại diện thường trú tại NATO của Nga cho biết, động thái Mỹ bố trí vũ khí trang bị quân sự hạng nặng lâu dài gần biên giới của Nga, buộc Moscow phải cảnh giác cao độ khi đưa ra quyết định liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia.

Nga cảnh giác cao độ khi Mỹ bố trí vũ khí hạng nặng gần biên giới ảnh 1 Xe tăng M1A2 Abram của Mỹ trong một cuộc diễn tập tại Đông Âu

Được biết, Mỹ đã đưa ra quyết định và đã thực hiện bố trí trang bị vũ khí hạng nặng lâu dài tại 6 quốc gia châu Âu. Washington cho rằng, những vũ khí trang bị này nhằm phục vụ diễn tập và huấn luyện, nhưng phía Nga cho rằng, động thái này của Mỹ là muốn thay đổi tình hình quân sự tại khu vực.

Ngày 31-7, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Latvia - Raimonds Graube cho biết, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai vũ khí hạng nặng tại căn cứ quân sự Adazi vào cuối năm 2015 và họ đã bắt đầu đàm phán với phía Mỹ về vấn đề này. Latvia trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ năm 2004. Hiện tại có khoảng 150 lính dù Mỹ đang đồn trú luân phiên tại đất nước này.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan ngày 27-8-2015 cũng cho hay, Mỹ sẽ triển khai các vũ khí hạng nặng tới quốc gia thành viên EU này vào năm tới, trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn lên cao do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Theo đó, Washington sẽ đưa các xe tăng chiến đấu, phương tiện chiến đấu bộ binh và các vũ khí hạng nặng khác phục vụ 5.000 binh sĩ Mỹ tại một số quốc gia Đông Âu và vùng Baltic.

Đáp lại động thái này của Mỹ, Nga đã có cảnh giác cao nhất khi đưa ra quyết định bảo vệ an ninh quốc gia, có thể nước này sẽ tăng cường sức mạnh hạt nhân, những quyết định này đủ để Moscow tự tin bảo vệ đất nước, bảo đảm an ninh quốc gia một cách tin cậy nhất, ông Alexander Grushko khẳng định.