Nga cân nhắc tiếp tục nâng cấp chiến đấu cơ MiG-31

ANTD.VN - Theo giám đốc Học viện nghiên cứu và phát triển khí cụ Tikhomirov, ông Yuri Bely, tiềm năng hiện đại hóa máy bay đánh chặn MiG-31 vẫn chưa được sử dụng hết và Nga hoàn toàn có thể nâng cấp mẫu máy bay này lên một đẳng cấp mới.

Học viện nghiên cứu và phát triển khí cụ Tikhomirov trực thuộc tập đoàn Al-maz Antey, nhà phát triển của các hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400.

MiG-31 đang là mẫu máy bay đánh chặn có tốc độ nhanh nhất thế giới

“Tiềm năng của chiếc chiến đấu cơ đánh chặn MiG-31 chưa được sử dụng hết, nó vẫn không có đối thủ trong một vài khía cạnh. Nếu nói về tương lai của MiG-31, hãng sản xuất MiG và viện nghiên cứu của tôi đã chuẩn bị đề xuất về một sản phẩm mới, tuy nhiên quyết định cuối cùng chưa được đưa ra”, ông Bely cho hay.

MiG-31 là chiếc máy bay đánh chặn có tốc độ nhanh nhất thế giới và có khả năng bắn hạ cả các vệ tinh bay ở tầm thấp cách trái đất 120km. MiG-31 có chiều dài 21.62m, trọng tải cất cánh tối đa 46,2 tấn.

Tầm hoạt động của phiên bản nâng cấp MiG-31BM đang là 3.000km, kèm theo khả năng nạp nhiên liệu trên không. Nó được trang bị cùng lúc 4 tên lửa R-33 và 2 bình nhiên liệu. Theo số liệu của tờ US Military Balance, không quân Nga đang có khoảng 50 chiếc MiG-31BM và khoảng 100 chiếc MiG-31.