Nga: Cấm thăm dò, dự đoán trước kết quả bầu cử

ANTĐ - Ngày 28-2, Duma Quốc gia Nga đã nhất trí thông qua các dự luật do Tổng thống Dmitry Medvedev đề xuất về cải cách hệ thống chính trị.

Các đại biểu Duma đã nhất trí với tỷ lệ 424/2 thông qua dự luật về bầu cử trực tiếp những người đứng đầu tỉnh, thành với nhiệm kỳ không quá 5 năm và cho phép cả hai ứng cử viên độc lập và ứng cử viên do các chính đảng đề cử vào chức vụ này. Dự luật thứ hai Duma quốc gia thông qua là dự luật đơn giản hóa các thủ tục đăng ký các chính đảng. Dự luật thứ ba là về đơn giản hóa điều kiện để các chính đảng tham gia các cuộc bầu cử.

Liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới, theo Luật Bầu cử Nga, từ ngày 28-2 sẽ cấm công bố kết quả thăm dò dư luận, dự đoán về kết quả cuộc bầu cử cũng như những nghiên cứu khác liên quan. Lệnh cấm sẽ kéo dài đến 21h ngày 4-3, áp dụng với tất cả phương tiện truyền thông đại chúng và cả Internet.