Nga: Cấm mở thêm chi nhánh ngân hàng nước ngoài

ANTĐ - Tổng thống Nga V.Putin vừa ký một luật mới ban hành lệnh cấm mở các chi nhánh mới của các ngân hàng nước ngoài tại Nga.

Tổng thống Nga V.Putin

Chính phủ Nga ra lệnh cấm này vì cho rằng, các cơ quan chức năng đang thiếu sự chỉ đạo để thực hiện giám sát hoạt động của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong khi hoạt động của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài không nằm trong các chế tài của luật pháp Liên bang Nga. Ngoài ra, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức cạnh tranh của các ngân hàng Nga, trong thời điểm Nga mới gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Vì vậy, Chính phủ Nga cho rằng việc mở thêm các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Nga vào thời điểm này là không phù hợp. Tuy nhiên, lập trường này lại là một trong những điều kiện mà Nga đã đàm phán để gia nhập WTO.