Nga cấm các cơ quan chính phủ mua xe nhập khẩu

ANTĐ -Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa ký sắc lệnh cấm các cơ quan chính phủ nước này mua ô tô và các trang thiết bị từ nước ngoài. 

Các cơ quan công quyền Nga sẽ bị cấm mua xe ô tô nhập khẩu

Tại cuộc họp với Phó Thủ tướng, ông Medvedev tuyên bố “việc chi tiền để mua sắm hàng hóa và dịch vụ từ nguồn ngân sách liên bang được phân bổ kinh phí rất lớn, tuy nhiên, dựa trên việc cân đối tổng thể thì mua các sản phẩm của các công ty trong nước sẽ tốt hơn khi mua của nước ngoài”. Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh, Nga không tiếc đầu tư ngân sách để chính phủ mua sắm, trang thiết bị nhưng các khoản đầu tư này sẽ có ích hơn nếu các cơ quan chính phủ mua hàng quốc nội thay vì hàng ngoại.

Sắc lệnh Thủ tướng Nga vừa ký nêu rõ lệnh cấm không chỉ có hiệu lực đối với xe của quan chức nhà nước, mà còn bao gồm trang thiết bị đặc thù của các phương tiện giao thông công cộng, thiết bị đặc biệt chuyên dùng cho các dịch vụ khẩn cấp và tiện ích công cộng. Lệnh cấm này cũng có hiệu lực đối với những xe ô tô của nước ngoài được lắp ráp tại Nga.