Nga cải cách cơ quan thương mại, đối phó với lệnh trừng phạt của phương Tây

ANTĐ - Ngày 12-11, trong cuộc phỏng vấn với trang tin Sputnik, Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga, Alexei Likhachev cho biết, hiện Bộ đang thảo luận các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của các cơ quan đại diện thương mại, nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga. 

Nga cải cách cơ quan thương mại, đối phó với lệnh trừng phạt của phương Tây ảnh 1Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga, Alexei Likhachev 

Trong cuộc phỏng vấn, Thứ trưởng nhấn mạnh, mục tiêu chính của công cuộc cải cách các cơ quan đại diện thương mại là thúc đẩy các công ty của Nga trên thị trường quốc tế, đồng thời giúp các doanh nghiệp có thể đứng vững trước các lệnh trừng phạt đang ngày càng gia tăng của phương Tây.

Lúc này Nga đang trong giai đoạn thứ 2 của công cuộc cải cách. Moscow đã thực hiện được các kế hoạch hành động quốc gia, giới thiệu hàng loạt các “dự án đặc biệt” bao gồm 380 dự án, trong đó khoảng 40 dự án đã được hoàn thành, hầu hết trong số chúng mang lại kết quả tốt.

Trong nhiều tháng nay, phương Tây đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt về kinh tế đối với Nga gây hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế đất nước.

Theo ông Likhachev nhận định, tất nhiên tất cả các biện pháp trừng phạt đều có tác động nhất định vì vậy nước Nga đang nỗ lực để giúp các công ty đối phó với tình hình hiện tại. Rõ ràng, các biện pháp trừng phạt không được áp dụng cho các hợp đồng đã được ký kết trước khi áp dụng nó. Thế nhưng vẫn có những nguy cơ rằng, một số đối tác nước ngoài sẽ lợi dụng tình hình này để thay đổi các điều khoản đã ký kết hoặc hủy bỏ hợp đồng.

Trước tình hình này, các cơ quan đại diện thương mại của Nga ở nước ngoài sẽ cố gắng để hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nghiệp, cũng như theo dõi tình hình để các biện pháp trừng phạt không thể trở thành hành vi xâm phạm quyền tới quyền lợi của các doanh nghiệp Nga trên thị trường quốc tế. .

Theo các điều kiện xử phạt, cơ quan đại diện thương mại đã trở thành một nền tảng quan trọng cho doanh nghiệp. Ngày càng có nhiều hợp đồng và các thỏa thuận được ký kết trực tiếp trong phái đoàn thương mại của chúng tôi, vì vậy việc đảm bảo công bằng trong quá trình thực hiện hợp đồng là vô cùng quan trọng.

Hiện Nga đang cố gắng hết sức để phân tích tình hình hình liên quan đến lệnh trừng phạt của phương Tây, đặc biệt xem xét các vấn đề liên quan đến vi phạm các quy định của WTO.