Nga biên chế toàn bộ 7 tàu ngầm tấn công hạt nhân Yasen trước năm 2023

ANTĐ - Ngày 29-7-2016, phó tư lệnh hải quân Nga, Phó Đô đốc Viktor Bursuk cho biết, toàn bộ các tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen sẽ được biên chế hoạt động trước năm 2023.

Phát biểu với các phóng viên tại lễ khởi đóng chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen thứ 6, Phó Đô đốc Viktor Bursuk cho biết, nước này sẽ đóng tổng số 7 chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp này và sẽ đưa vào biên chế cho hải quân Nga trước năm 2023.

Theo ông, chiếc tàu ngầm thứ 6 vừa được khởi đóng này sẽ được đặt tên là Perm. Chiếc tàu ngầm lớp Yasen đầu tiên mang tên Severodvinsk đã được bàn giao cho hải quân Nga từ tháng 6-2014.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân Severodvinsk của hải quân Nga

Cũng tại buổi lễ khởi đóng hôm 29-7, ông Vladimir Dorofeyev, tổng giám đốc Cục Thiết kế Malakhit cho biết, các tàu ngầm tấn công lớp Yasen mới này có khả năng phóng được tất cả các tên lửa hành trình trên biển từ kho vũ khí của nước này.

Tàu ngầm Severodvinsk có trọng lượng giãn nước khi chìm là 13.800 tấn, chiều dài khoảng 119m, có thể di chuyển với tốc độ 31 hải lý/giờ, và lặn sâu hơn 500m. Chúng được trang bị các tên lửa đối hạm Oniks và Kalibr, các loại ngư lôi hải quân, và một loạt thủy lôi.

Theo học thuyết hải quân Nga, các tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen sẽ trở thành lực lượng tàu ngầm hạt nhân đa năng chính trong biên chế của hải quân nước này.