Nga bị 'chống phá' khi muốn trở lại Hội đồng châu Âu

ANTD.VN - Trong bối cảnh Nga đang chuyển hướng muốn cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu, thể hiện qua việc có ý định quay lại Hội đồng châu Âu (PACE), nhiều thế lực trong khối này bị cho là đã chống phá Nga dữ dội.

Quan hệ Nga - châu Âu về mọi mặt đều đang "có vấn đề"

Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga – ông Leonid Slutsky – vừa cho hay, một trong những thế lực chống việc Nga quay lại PACE dữ dội nhất là phái đoàn Ukraine. Ngoài ra, còn có “nhiều thế lực phản đối khác” mà ông Slutsky không nêu cụ thể.

Thậm chí, theo vị chủ tịch trên, khi lãnh đạo PACE Pedro Agramunt có ý xây dựng để Nga trở lại tổ chức này, nhiều đồng minh của ông Agramunt đã quay ra tấn công chính trị nhà lãnh đạo này mạnh mẽ, qua đó cho thấy quan điểm chống Nga tại châu Âu đang rất phổ biến.

Trong 2 năm trước (2014, 2015), Nga đã không tham gia các hoạt động của PACE. Đến năm nay, nước này còn không gửi các tài liệu hỗ trợ cho các đoàn đại biểu, dù vẫn duy trì tình trạng liên lạc tối thiểu với PACE.