Nga - Belarus hoàn thành việc thành lập hệ thống phòng không chung

ANTĐ - Theo Phó Tư lệnh không quân Nga tướng Pavel Kurachenko, nước này và Belarus đã hoàn thành việc thành lập một một hệ thống phòng không chung ở khu vực Đông Âu nhằm mục đích an ninh tập thể. 

“Thoả thuận thành lập một hệ thống phòng không chung đã được thực hiện thành công. Trong tương lai chúng tôi sẽ tập trung vào việc tập luyện phối hợp hoạt động điều khiển hệ thống và chiến đấu”, ông Kurachenko cho biết vào hôm 6-4.

Nga đã và sẽ thành lập hệ thống phòng không chung với rất nhiều nước như Belarus, Kyrgyzstan và Tajikistan
Đây là thoả thuận đã được Nga và Belarus thống nhất từ năm 2009 nhằm chia sẻ khả năng phòng không và bảo vệ lẫn nhau.  Tư lệnh lực lượng phòng không không quân Belarus, Đại tướng Oleg Dvigalev đã được chỉ định làm chỉ huy hệ thống phòng không này.

Nga và Belarus là 2 nước đồng minh thân thiết trong nhiều năm qua. Trong năm 2016, Nga chuẩn bị bàn giao cho chính phủ Belarus các tổ hợp tên lửa phòng không S-300, cũng như các máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130. Vào năm 2015, Tổng thống Putin đã phê chuẩn kế hoạch thuyết phục chính quyền Minsk cho thành lập một căn cứ không quân ở Belarus, tuy nhiên, việc này chưa được bàn bạc bởi lãnh đạo quân đội 2 nước.

Trong bài phỏng vấn, ông Kurachenko còn tiết lộ, Nga cũng đang có kế hoạch hợp tác xây dựng hệ thống phòng không chung với Kyrgyzstan và Tajikistan. Trong khi đó, Nga và Armenia đã kí thoả thuận an ninh tập thể nhằm xây dựng một hệ thống phòng không ở khu vực Caucasus vào hồi tháng 2 vừa qua.