Nga bất ngờ diễn tập phòng hóa quy mô lớn tại nhiều khu vực giáp Ukraine

ANTĐ - Ngày 2-2, các lực lượng phòng hóa, sinh học và phóng xạ của Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc diễn tập quy mô lớn tại 7 trường bắn giáp với lãnh thổ Ukraine, như ở Quân khu phương Nam, cũng như tại bán đảo Crimea và Armenia.

Theo cơ quan báo chí Quân khu phương Nam, tổng số 1.700 nhân viên và chuyên gia phòng hóa, cùng với hơn 350 phương tiện quân sự đã tham gia cuộc diễn tập quy mô lớn này.

“Các cuộc diễn tập thực binh quy mô lớn của các chuyên gia phóng xạ, hóa học, và sinh học đã bắt đầu tại 7 trường bắn của Quân khu phương Nam, bao gồm tại các khu vực Volgograd, Stavropol và Krasnodar, cộng hòa Crimea, Bắc Ossetia và Armenia”, cơ quan báo chí cho biết.

Binh lính phòng hóa Nga chuẩn bị tham gia một cuộc diễn tập

Tham gia các cuộc diễn tập quy mô lớn này gồm các đơn vị phòng hóa thuộc Quân khu phương Nam, Hạm đội biển Đen, Hạm đội Caspian, cũng như Bộ Tư lệnh phòng không và không quân số 4.

Trong quá trình diễn tập, binh lính sẽ tự rèn luyện việc sử dụng các trang thiết bị quân sự hiện đại nhất, vừa được đưa vào biên chế trong quân đội Nga trong năm 2012, bao gồm xe bọc thép trinh sát phòng hóa RHM-6, được thiết kế để phát hiện từ xa các chất độc hại và hóa chất.

Cuộc diễn tập còn có sự tham gia của trạm phun hóa chất di động ARS-14KM, hệ thống tạo khói động cơ TDA-2K, xe bọc thép chở quân hạng nặng BMO-T được trang bị súng phun lửa và hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A Buratino gắn trên khung gầm của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72.